Tham ô tài sản, một cán bộ địa chính xã bị bắt tạm giam

Dự án chưa được phê duyệt nhưng ông Hồ Văn Tèo đã lập khống hồ sơ quyết toán, chiếm đoạt hơn 262 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc trên, báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời ông Trần Kim Vũ, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) xác nhận, cơ quan điều tra Công an huyện Vân Canh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hồ Văn Tèo (53 tuổi), cán bộ địa chính UBND xã Canh Thuận (huyện Vân Canh) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Hồ Văn Tèo (áo trắng) bị bắt tạm giam (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

Theo cơ quan điều tra, Tèo được xác định có hành vi lập khống hồ sơ quyết toán, chiếm đoạt hơn 262 triệu đồng khi dự án khai hoang đất trồng keo trên diện tích 29,2ha, tại khoảnh 5 và 6 tiểu khu 367 trong xã chưa triển khai.

Thông tin cụ thể vụ việc, báo Tuổi Trẻ ghi nhận, theo cơ quan điều tra, lợi dụng việc thực hiện chính sách của Chính phủ về hỗ trợ vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số khai hoang đất trồng keo, trong khi dự án tại xã Canh Thuận chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Tèo vẫn lập khống hồ sơ quyết toán để chiếm đoạt 262,8 triệu đồng.

Cũng theo Tuổi Trẻ, nghi ngờ vụ án còn liên quan đến một số cán bộ khác ở địa phương, hiện Công an huyện Vân Canh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tham-o-tai-san-mot-can-bo-dia-chinh-xa-bi-bat-tam-giam-a366112.html