Tham quan các mô hình giáo dục, học tập cộng đồng trên địa bàn Thành phố

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Lễ vinh danh thành phố Sơn La được công nhận là thành viên mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO, ngày 19/3, thành phố Sơn La đã tổ chức tham quan các mô hình điểm “Ngôi nhà trí tuệ” tại phường Chiềng Lề và Quyết Thắng; tham quan câu lạc bộ bảo tồn văn hóa các dân tộc, trung tâm học tập cộng đồng phường Chiềng Cơi và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Tham dự có bà Miki Nozawa, Trưởng bộ phận Giáo dục Văn phòng UNESCO tại Việt Nam. Về phía Thành phố, có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện các thành phố của Việt Nam trong mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO.

Các đại biểu thăm mô hình "Ngôi nhà trí tuệ" tổ 4, phường Quyết Thắng.

Các đại biểu tham quan mô hình "Ngôi nhà trí tuệ" tổ 8, phường Quyết Thắng.

“Ngôi nhà trí tuệ” là mô hình hoạt động nhân ái trong lĩnh vực giáo dục, tập trung tạo dựng, duy trì và phát triển cộng đồng học tập suốt đời miễn phí. Thành phố Sơn La đã triển khai mô hình thí điểm “Ngôi nhà trí tuệ” tại các nhà văn hóa tổ 1, phường Chiềng Lề; tổ 4 và tổ 8, phường Quyết Thắng và tổ 9, phường Tô Hiệu, tại Nhà văn hóa các tổ, gồm có thư viện phục vụ phục vụ nhân dân đến nghiên cứu, học tập. Ngoài ra, có khu vui chơi giải trí, như cờ vua, cá ngựa, cờ tướng, bóng chuyền hơi, bóng bàn... Trưng bày một số hiện vật khuyến khích, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc.

“Ngôi nhà trí tuệ” được quản lý hoạt động dưới sự điều hành của Ban điều hành, có quy tắc ứng xử, nội dung thư viện... Trong năm 2024, Thành phố sẽ nhân rộng mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” tại 139/139 tổ, bản, phục vụ nhu cầu học tập nghiên cứu của nhân dân địa phương.

Các đại biểu tham quan mô hình "Ngôi nhà trí tuệ" tại tổ 1, phường Chiềng Lề.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Sơn La, có 2 cơ sở. Trụ sở cơ sở I, tại đường Lê Đức Thọ, tổ 14, Phường Quyết Thắng là nơi nuôi dưỡng đối tượng là trẻ em mồ côi cha, mẹ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa. Cơ sở II, tại tổ 1, phường Chiềng Cơi là nơi tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng những người cao cao tuổi, người khuyết tật. Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội Sơn La đang chăm sóc và nuôi dưỡng 97 trẻ em, người cao tuổi, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Các đại biểu tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Thăm CLB văn hóa dân tộc Thái, Trung tâm học tập cộng đồng bản Mé, phường Chiềng Cơi, các đại biểu đã thăm quan, trải nghiệm không gian đọc, xem biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc, thăm lớp học chữ Thái; phục dựng "Hạn Khuống"; trình diễn thêu khăn piêu, đan lát; các trò chơi dân gian và múa xòe.

Bà Miki Nozawa, Trưởng bộ phận Giáo dục Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và các đại biểu thăm Trung tâm học tập cộng đồng bản Mé, phường Chiềng Cơi.

Hiện nay, phường Chiềng Cơi, Thành phố đã thành lập được 3 CLB văn hóa dân tộc Thái tại bản Chậu Cọ, bản Cóng Nọi và tổ 1, với tổng số 150 thành viên, duy trì sinh hoạt thường xuyên, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, phát huy, giới thiệu quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Thái; tổ chức tập luyện các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của các dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng ở địa phương.

Đại biểu thăm lớp học chữ Thái tại bản Mé, phường Chiềng Cơi.

Đại biểu tham gia trải nghiệm múa xòe.

Các mô hình giáo dục, học tập cộng đồng đã tạo điều kiện cho mọi đối tượng được tiếp cận và học tập, nghiên cứu mọi lúc, mọi nơi, tạo phong trào học tập rộng khắp trên địa bàn Thành phố, nâng cao dân trí, trí thức cho người dân, góp phần xây dựng thành phố Sơn La đáp ứng các tiêu chí tham gia mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO.

Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Thái biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Nhóm PV

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/khoa-giao/tham-quan-cac-mo-hinh-giao-duc-hoc-tap-cong-dong-tren-dia-ban-thanh-pho-4W6w2tJIg.html