Thảm sát 3 người Bình Dương: Ra tay tàn nhẫn để trả thù vì bị phàn nàn 'xem phim đen'

Bị phàn nàn vì 'xem phim đen' tại nhà nạn nhân, Luận sinh hận thù, lập kế hoạch sát hại cả gia đình bà Cúc.

Bắt 1 nghi can vụ thảm sát ở Bình Dương

Nghi can vụ thảm sát ở Bình Dương khai nhận do muốn trả thù nên đã lập kế hoạch sát hại cả gia đình nạn nhân

Liên quan tới vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Dương, cơ quan công an đã bắt giữ 1 nghi can là hàng xóm thường sang nhà nạn nhân uống cà phê.

Sáng 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ khu phố 5, P.Thái Hòa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) nghi can vụ thảm sát 3 người tại KP.Tân Ba (P.Thái Hòa).

Theo điều tra, Luận là hàng xóm cạnh nhà bà Cúc (nạn nhân) và thường hay qua nhà nạn nhân uống cà phê. Trong lúc uống cà phê, Luân có thói quen xem phim “đen” khiến Nhi (nạn nhân, 17 tuổi) phát hiện và có phàn nàn, đuổi Luận ra khỏi nhà.

Nghi phạm vụ thảm sát Bình Dương tại cơ quan điều tra

Tức tối vì bị xua đuổi, Luận sinh ý định trả thù Nhi. Chuẩn bị cho kế hoạch trả thù, Luận lấy 3 con dao, 1 cây mã tấu và dây kẽm cột cửa các nhà trọ ở xung quanh.

Nghi phạm thảm sát 3 người ở Bình Dưỡng đã lên kế hoạch từ trước cho việc trả thù

Nửa đêm ngày 24/4, Luận cạy mái tôn, đột nhập vào nhà nạn nhân từ trên nóc. Bị bà Cúc phát hiện ngay từ lúc đột nhập, Luận dùng mã tấu chém gục bà Cúc khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Sau đó, Luận tiếp tục dùng dao sát hại em Nhi và cháu Ngân (7 tuổi).

Gây án xong, Luận bình tĩnh trở ra theo đường nóc nhà, rồi tắm rửa, phi tang hung khí và ở nhà sinh hoạt như bình thường.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng tại Bình Dương

Khi biết tin vụ việc đang rầm rộ và bị công an truy xét, Luận đã uống thuốc tự tử nhưng không thành. Theo nguồn tin của PV, hiện nghi can Luận đang được theo dõi sức khỏe tại Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên.

Quá trình điều tra cơ quan công an đã thu giữ được các hung khí và yêu cầu Luận lên cơ quan công an làm việc. Qua đấu tranh, khai thác Luận đã thừa nhận hành vi của mình.

Vào 9 giờ ngày 25/4, Công an Bình Dương sẽ tổ chức họp báo, công bố các thông tin về vụ thảm sát.

Trước đó, như báo Gia đình Việt Nam đã đưa tin, vụ thảm sát được phát hiện trong sáng 24/4, lúc khoảng 7 giờ. Thời điểm trên, người dân thấy nhà của một người phụ nữ khoảng 50 tuổi khóa ngoài bất thường nên phá cửa vào trong thì phát hiện người phụ nữ, con gái và cháu trai khoảng 6 tuổi tử vong dưới nền nhà. Trên cổ các nạn nhân đều có vết cắt sâu.

Nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, đây là một vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân tử vong được xác định gồm bà Đào Thị Thu Cúc, 54 tuổi. Hai cháu ngoại gồm bé gái Nguyễn Thị Bảo N. 7 tuổi và Trần Thị Quỳnh Nhi 17 tuổi.

Xem thêm: Hiện trường vụ thảm sát ở Bình Dương đang gây rúng động dư luận

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tham-sat-3-nguoi-binh-duong-ra-tay-tan-nhan-de-tra-thu-vi-bi-phan-nan-xem-phim-den-d142879.html