Thảm sát ở Crimea: Ukraine bất ngờ lên tiếng

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhanh chóng bày tỏ lời chia buồn gia đình các nạn nhân vụ thám sát xảy ra tại trường cao đẳng Kerch ở bán đảo Crimea, Nga hôm 17.10 và nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng hỗ trợ họ.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

"Ukraine sẵn sàng cung cấp bất cứ sự trợ giúp nào cho gia đình các nạn nhân đã bị giết hoặc bị thương trong vụ thảm sát xảy ra tại trường Cao đẳng Bách khoa Kerch hôm 17.10", Đại diện của Tổng thống Ukraine tuyên bố.

Theo thông tin sơ bộ, nam sinh viên 18 tuổi Vladyslav Roslyakov là nghi phạm chính trong vụ thảm sát khiến ít nhất 19 người chết và 50 người khác bị thương. Các điều tra báo cáo rằng Roslyakov đã bắn chết mọi người trong trường và sau đó anh ta tự tử.

Hiện trường vụ tấn công.

Đích thân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bày tỏ lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân thông qua trong web chính thức của tổng thống.

"Một vụ giết người ghê tởm đã diễn ra hôm nay ở Kerch. Văn phòng đã thông báo cho tôi rằng tiến trình điều tra đã bắt đầu", ông Poroshenko chia sẻ và nhấn mạnh rằng, vụ việc được Ukraine xem là nghiêm trọng vì Crimea thuộc về Ukraine và những người thiệt mạng là công dân Ukraine.

Bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga năm 2014 theo kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý nhưng chính quyền Ukraine không công nhận việc này.

Phương Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tham-sat-o-crimea-ukraine-bat-ngo-len-tieng-922401.html