Thảm sát tại Canada: Hai anh em nghi phạm sát hại nhau trên đường bỏ trốn?

Một nghi phạm vụ đâm dao hàng loạt tại Canada hôm 4/9 được phát hiện đã chết trong khi người còn lại đang lẩn trốn.

Ngày 5/9, cảnh sát Canada cho hay đã phát hiện nghi phạm Damien Sanderson, 31 tuổi, đã chết tại một khu vực đồng cỏ trong cộng đồng James Smith Cree Nation, tỉnh Saskatchewan còn nghi phạm thứ 2 là Myles Sanderson, 30 tuổi, vẫn đang lẩn trốn và có thể bị thương, đang tìm cách điều trị y tế.

Hai anh em Damien và Myles Sanderson là nghi phạm trong vụ đâm dao hàng loạt tại tỉnh Saskatchewan hôm 4/9 khiến 10 người thiệt mạng, 18 người bị thương. Đây là một trong những vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất trong lịch sử hiện đại tại Canada.

Hai nghi phạm Damien và Myles Sanderson trong vụ đâm dao hàng loạt tại tỉnh Saskatchewan hôm 4/9.

Hai nghi phạm Damien và Myles Sanderson trong vụ đâm dao hàng loạt tại tỉnh Saskatchewan hôm 4/9.

Hiện tại đã có hàng trăm cảnh sát tham gia truy lùng nghi phạm.

Bà Rhonda Blackmore, Chỉ huy Sở Cảnh sát Hoàng gia Canada Saskatchewan, cho rằng khả năng nghi phạm Myles Sanderson đã giết chính anh trai mình.

Theo bà Blackmore, Myles có thể đang bị thương và đang tìm cách để chữa trị.

Tuy vậy, bà Blackmore đánh giá Myles Sanderson vẫn là mối nguy hiểm với cộng đồng vì hắn có hồ sơ phạm tội nguy hiểm. Do đó, bà khuyến cáo người dân nên tránh tiếp cận gần với nghi phạm.

Cảnh sát tại thành phố Saskatoon, tỉnh Saskatchewan đã truy lùng Myles Sanderson từ tháng 5 sau khi không còn tới trình diện sĩ quan phụ trách giám sát theo quy định sau khi mãn hạn tù vì phạm tội tấn công, cướp bóc, đe dọa.

Hoàng Anh (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-tham-sat-tai-canada-nghi-pham-em-sat-hai-anh-trai-tren-duong-bo-tron-d564866.html