Thăm Saudi Arabia và UAE, Ngoại trưởng Mỹ tìm kiếm liên minh toàn cầu chống Iran

Ngày 23/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ mong muốn xây dựng một liên minh toàn cầu chống lại Iran trong thời gian diễn ra các cuộc tham vấn khẩn cấp về Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ mong muốn xây dựng một liên minh toàn cầu chống lại Iran. (Nguồn: Washington Post)

Phát biểu trên được ông Pompeo đưa ra khi rời thủ đô Washington đến Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) - hai đồng minh Arab Hồi giáo dòng Sunni của Mỹ vốn đang lo sợ sự quyết đoán gia tăng của Iran (nước Cộng hòa Hồi giáo theo dòng Shi'ite) và đang tìm cách hạn chế tầm ảnh hưởng của Tehran trong khu vực.

Các chặng dừng chân ở Jeddah và Abu Dhabi được thu xếp bổ sung một cách vội vàng vào cuối tuần trước trong lộ trình đến thăm Ấn Độ và chỉ được công bố ngay trước khi ông khởi hành là dấu hiệu cho thấy những diễn biến nhanh chóng và không thể lường trước.

Ông Pompeo nói: "Chúng tôi sẽ thảo luận với họ (Saudi Arabia và UAE) về cách thức để đảm bảo rằng, chúng tôi có sự thống nhất hoàn toàn về mặt chiến lược và cách thức để xây dựng một liên minh toàn cầu, một liên minh không chỉ gồm toàn bộ các nước vùng Vịnh, mà còn ở châu Á và châu Âu" sẵn sàng chống lại nước bảo trợ khủng bố lớn nhất thế giới - Iran.

Dù đưa ra những phát biểu cứng rắn này, song ông Pompeo đã dẫn lời của Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence rằng Mỹ sẵn sàng thương lượng với Iran mà không cần điều kiện tiên quyết trong nỗ lực giảm bớt căng thẳng.

Chính quyền Tổng thống Trump đã cam kết phối hợp chiến dịch "gây sức ép tối đa" thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế với việc phát triển các lực lượng Mỹ trong khu vực, sau khi Washington rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện - thỏa thuận hạt nhân mà Iran và các cường quốc trên thế giới ký năm 2015.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tham-saudi-arabia-va-uae-ngoai-truong-my-tim-kiem-lien-minh-toan-cau-chong-iran-96437.html