Thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7, ngày 24-7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, tặng quà ông Lê Văn Hoán, sinh năm 1953, trú tại xóm Hộ Sơn, là bệnh binh, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học.

Tại T.X Phổ Yên: Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, lãnh đạo T.X Phổ Yên đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách.

Đoàn đã đến thăm 3 gia đình ở xã Nam Tiến là: bà Trần Thị Lợi, sinh năm 1922, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Quang Hùng, trú tại xóm Đồi, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Bà Lợi có chồng là cán bộ tiền khởi nghĩa, hiện bà đang sống cùng con trai, gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ông Lê Văn Hoán, sinh năm 1953, trú tại xóm Hộ Sơn, là bệnh binh, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học. Ông thường xuyên đau ốm, không có vợ con, hiện đang ở cùng vợ chồng em trai. Em trai ông là người thờ cúng mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cửu và liệt sĩ Lê Văn Túc hy sinh trong thời kỳ chống Pháp. Gia đình thương binh Nguyễn Quang Trọng, sinh năm 1947, là cựu chiến binh tiêu biểu trong phát triển kinh tế.

Tại T.P Thái Nguyên: Đoàn do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà 3 gia đình tại phường Đồng Bẩm. Cùng đi có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; T.P Thái Nguyên.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà thương binh Lê Đắc Thắng

Đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình: ông Trần Quốc Thực, sinh năm 1929, tổ dân phố Tân Hương là bố của liệt sĩ Trần Quốc Kỳ; ông Đàm Quang Bẩy, sinh năm 1941, tổ dân phố Tân Thành, là bệnh binh mất 71% sức lao động; ông Lê Đắc Thắng, sinh năm 1950, tổ dân phố Đồng Bẩm, là Thương binh mất 21% sức lao động.

Tại huyện Đại Từ: Đoàn công tác của Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình người có công với cách mạng tại xã Tân Thái.

Cụ thể, Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Mùi (sinh năm 1924), ở xóm Thái Hòa. Mẹ Đào Thị Mùi có 2 con trai là liệt sĩ Hoàng Văn Nghiệp (sinh năm 1945) hy sinh năm 1979 và liệt sĩ Hoàng Văn Nghề (sinh năm 1948) hy sinh năm 1969; ông Nguyễn Đức Hòa (sinh năm 1944, trú ở xóm Thái Hòa) bệnh binh mất 62% sức khỏe; ông Phạm Hữu Chung (sinh năm 1949, trú tại xóm Sơn Đô) mất 91% sức khỏe.

Tại huyện Định Hóa: Đoàn do đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà người có công và thương, bệnh binh trên địa bàn huyện Định Hóa. Cùng đi có đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh và lãnh đạo. Đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình: ông Hà Thanh Bình (sinh năm 1958), bệnh binh 61%, xóm Kim Tân 8, xã Kim Sơn; ông Vũ Phúc Sâm (sinh năm 1946), thương binh 28%, xóm Dốc Châu, thị trấn Chợ Chu; ông Triệu Đình Vang (sinh năm 1946), bệnh binh mất 61% sức khỏe, xóm Bản Lanh, xã Kim Phượng.

Tại huyện Phú Bình: Đoàn công tác do đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công ở xã Bàn Đạt, Đào Xá là: bà Nguyễn Thị Tý, sinh năm 1919, mẹ liệt sĩ Phạm Văn Dũng, ở xóm Việt Long, xã Bàn Đạt; ông Vũ Khắc Thuận, sinh năm 1956, thương binh (mất 51% sức khỏe), xóm Đồng Vĩ, xã Bàn Đạt; bà Dương Thị Cúc, sinh năm 1938, vợ liệt sĩ Trần Minh Tạo, xóm Tân Sơn, xã Đào Xá.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà bà Nguyễn Thị Tý, sinh năm 1919, mẹ của liệt sĩ Phạm Văn Dũng, xóm Việt Long, xã Bàn Đạt.

Tại huyện Đồng Hỷ: Đoàn do đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà 3 gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Hóa Thượng và thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ).

Đó là gia đình ông: Đàm Viết Viện, sinh năm 1948, ở xóm Vải; ông Hoàng Văn Sính, ở xóm An Thái (cùng ở xã Hóa Thượng), đều là thương binh mất 81% sức khỏe và nhiễm chất độc hóa học; gia đình bà Phạm Thị Thanh, sinh năm 1945, là vợ liệt sĩ Luân Viết Kha, ở xóm 8, thị trấn Sông Cầu.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà gia đình ông Hoàng Văn Sính, ở xóm An Thái, xã Hóa Thượng.

Tại huyện Võ Nhai: Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình: ông Nông Tuấn So, thương binh có tỷ lệ thương tật 35% ở xóm Là Dương, xã Lâu Thượng; ông Trần Văn Lui, bệnh binh mất sức lao động 65%, ở xóm Làng Lai, xã La Hiên; bà Nguyễn Thị Lim, me liệt sĩ Hoàng Văn Thái, ở xóm Phố, xã la Hiên.

Tại huyện Phú Lương: Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình: ông Nguyễn Đình Chi (sinh năm 1954), trú tại Phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên là thương binh có tỷ lệ thương tật 25%; ông Nguyễn Sỹ Thực (sinh năm 1954), trú tại Phố Giang Long, thị trấn Giang Tiên là bệnh binh có tỷ lệ thương tật 71%; bà Nguyễn Thị Nguyên (sinh năm 1932), trú tại xóm Nam Sơn, xã Cổ Lũng là mẹ liệt sĩ.

Tại T.P Sông Công: Đoàn do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà các gia đình: bà Hà Thị Nhâm, 69 tuổi, vợ liệt sĩ Trịnh Ngọc Mão ở Tổ dân phố 1, phường Lương Châu; bà Nguyễn Thị Tâm, 80 tuổi, mẹ liệt sĩ Đào Văn Chính ở xóm Bá Vân 3, xã Bình Sơn; ông Đinh Đình Thắng, 72 tuổi, thương binh mất 41% sức khỏe ở xóm Vinh Quang 1, xã Vinh Sơn.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng tặng quà bà Hà Thị Nhâm, 69 tuổi, vợ liệt sĩ Trịnh Ngọc Mão ở Tổ dân phố 1, phường Lương Châu.

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các gia đình, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của các thương, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ. Tại địa phương, các gia đình luôn gương mẫu trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

* Cùng ngày, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đến thăm, tặng quà cho 3 gia đình chính sách, gồm: ông Hoàng Văn Thuộc,thương binh mất 61% sức khỏe; ông Dương Thanh Thịnh, bệnh binh mất 62% sức khỏe; bà Trần Thị Hảo, vợ liệt sĩ Ngô Danh Toàn đều cư trú tại phường Tích Lương. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên tặng quà cho các gia đình (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng). Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn và động viên các gia đình chính sách luôn gương mẫu trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên tặng quà cho bà Trần Thị Hảo, vợ liệt sĩ Ngô Danh Toàn.

Nhóm P.V

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/tham-tang-qua-cac-gia-dinh-chinh-sach-265227-205.html