Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI/21

Trải qua 6 ngày công tác, vào ngày 15/5, đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp gồm cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng làm Trưởng đoàn đã hoàn thành chuyến hải trình thăm cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI/21.

Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp

Đoàn công tác thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa

Đoàn công tác thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa

Đến với quần đảo Trường Sa thân yêu

Trong chuyến hải trình, Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân các đảo: Sinh Tồn Đông, Đá Đông B, Trường Sa Đông, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DKI/21 (Ba Kè). Ngoài ra, Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp đến dâng hương Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở đảo Trường Sa; thắp hương các chùa trên các đảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng - Trưởng đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp dâng hương tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh bảo vệ biển, đảo được tổ chức trên Tàu KN 491

Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp đã trao hỗ trợ kinh phí đóng 2 Xuồng CQ, với tổng kinh phí 7 tỷ đồng; ủng hộ 100 triệu đồng thực hiện Chương trình "Xanh hóa Trường Sa" nhằm cải tạo đất, trồng rau, các loại cây xanh để chắn sóng và tăng mật độ che phủ trên các đảo, qua đó góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, không gian xanh trên các đảo.

Đại diện Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi và tặng quà các hộ dân trên đảo Đá Tây A

Các thành viên Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm trên Tàu KN 491

Tại mỗi nơi đến, Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo và người dân tại các đảo. Đoàn công tác đã trao tặng máy tính, máy in, một số nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cho các đảo, Nhà giàn DKI/21. Tổng kinh phí cho tất cả các hoạt động lần này là hơn 8 tỷ đồng.

Tổ văn nghệ xung kích giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn Đông

Tổ văn nghệ xung kích của đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp đã giao lưu, biểu diễn văn nghệ phục vụ các cán bộ, chiến sĩ, người dân trên đảo với các tiết mục ca ngợi về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo Việt Nam, người lính Hải quân và các bài hát mang đậm bản sắc, dấu ấn của Đất Sen hồng Đồng Tháp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng - Trưởng đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp viết vào sổ lưu niệm tại đảo Đá Tây A

Cảm nhận thực tế biển, đảo của Tổ quốc

Trải qua chuyến hải trình khoảng 1.000 hải lý, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng - Trưởng đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp cho biết, hy vọng qua chuyến đi này sẽ làm cho các thành viên trong đoàn công tác được tận mắt chứng kiến những thay đổi và sự phát triển của biển đảo, nhất là vùng biển đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc; thấy được những khó khăn, vất vả mà cán bộ, chiến sĩ, quân - dân trên đảo hàng ngày phải đối mặt và vượt qua để cảm nhận được hết ý chí kiên cường, lòng quả cảm, sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng - Trưởng đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp trao bảng biểu trưng cho Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân về việc hỗ trợ 7 tỷ đồng đóng 2 Xuồng CQ

Theo Trưởng đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp, thông qua những hình ảnh tư liệu thu thập từ chuyến đi, bằng tất cả tình cảm của mình, mỗi thành viên trong đoàn sẽ tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc thông qua những bài viết, phóng sự sinh động, những tác phẩm, sáng tác chan chứa tình cảm, tích cực kêu gọi vận động đoàn thể, Nhân dân tham gia đóng góp cho quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

DƯƠNG ÚT

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/tham-tang-qua-can-bo-chien-si-nhan-dan-huyen-dao-truong-sa-va-nha-gian-dki-21-113883.aspx