Thăm, tặng quà cho đồng bào vùng tâm lũ Mường Lát

Ngày 12/9, Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã trao nhiều phần quà hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng lũ ở xã Tam Chung, huyện Mường Lát.

Bản Poọng, xã Tam Chung sau hơn 10 ngày vẫn ngổn ngang

Sau hơn 10 ngày, hàng trăm hộ dân (trong đó có hộ bị sập nhà, hộ có nhà bị hư hỏng hoặc nguy cơ bị sạt lở cao) vẫn đang phải đi ở nhờ, ở tạm. Nhiều trường học bị hư hỏng, thiệt hại chưa thể khắc phục ảnh hưởng đến việc dạy và học...

Trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi hộ có người thân bị chết, mất tích. Ảnh: Hoàng Lam

Trong đợt này, Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao 35 triệu đồng (trong đó có 14 triệu đồng hỗ trợ của Trung ương Đoàn, 21 triệu đồng của Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) cho 7 gia đình có người thân bị chết, mất tích trong đợt lũ.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên tình nguyện vận chuyển hàng cứu trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cho nhân dân vùng lũ ở Mường Lát. Ảnh: Hoàng Lam

Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao tận tay chăn, mà, mì chính, dầu ăn, bột canh... cho nhân dân bản Poọng, xã Tam Chung. Ảnh: Hoàng Lam

Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao sách vở, trống đội cho học sinh tiểu học, THCS Tam Chung. Ảnh: Hoàng Lam

Trao tặng chăn, màn... cho nhân dân vùng lũ tại xã Tam Chung

Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cũng trao tặng nhiều chăn màn, sách vở, đồ dùng học tập... của các tổ chức, cá nhân quyên góp hỗ trợ các Trường tiểu học, Trường PTDT bán trú và THCS Tam Chung.

Lực lượng bộ đội thuộc Tiểu Đoàn 40, Trung Đoàn 762, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cùng dọn dẹp tại điểm trường mầm non ở bản Poọng, xã Tam Chung. Ảnh: Hoàng Lam

Đến thời điểm hiện nay, tại các điểm sạt lở, vùi lấp nghiêm trọng, lực lượng bộ đội vẫn đang tiếp tục hỗ trợ nhân dân đào, xúc bùn, dọn dẹp...

Đường lên Mường Lát đã thông tuyến, ách tắc theo giờ thi công

Giao thông ở Mường Lát đã thông, tuy nhiên, nhiều vị trí còn xảy ra ách tắc cục bộ trong từng thời điểm do lượng đất lớn tiếp tục sạt lở.

Hoàng Lam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tham-tang-qua-cho-dong-bao-vung-tam-lu-muong-lat-1323370.tpo