'Thấm thía' từ vụ ám sát ông Abe, Nhật Bản thay đổi cách tiếp cận bảo vệ lãnh đạo cấp cao

Theo ông Koichi Tani, Trưởng ban An ninh Nhà nước Nhật Bản, tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào năm tới, nước này sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo, máy bay không người lái…

Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra tại thành phố Hiroshima vào năm tới. Ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu tại một hội nghị ở Hiroshima hồi, tháng 6/2022. (Nguồn: Japan Times)

Sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo, cảnh sát Nhật Bản quyết tâm thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận để bảo vệ các quan chức cấp cao và có ý định sử dụng máy bay không người lái, kính chống đạn và trí tuệ nhân tạo (AI) tại hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức ở thành phố Hiroshima vào năm tới.

Đài truyền hình NHK dẫn lời ông Koichi Tani, Trưởng ban An ninh Nhà nước: "Năm tới, tại hội nghị thượng đỉnh G7, chúng tôi có kế hoạch sử dụng AI, máy bay không người lái và các loại công nghệ tiên tiến khác”.

Giám đốc công ty CCTT của Nhật Bản - công ty chuyên cung cấp dịch vụ an ninh cho các quan chức cấp cao, chỉ ra rằng vụ ám sát ông Abe là kết quả của hành động sai lầm trong cả 3 giai đoạn đảm bảo an ninh: phòng ngừa, phản ứng ngay lập tức và hành động sau đó.

Ông này cũng chỉ ra những vấn đề cơ bản về tổ chức và đào tạo của lực lượng cảnh sát trong việc đảm bảo an ninh cho các quan chức cấp cao.

(theo Sputniknews)

Bảo Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tham-thia-tu-vu-am-sat-ong-abe-nhat-ban-thay-doi-cach-tiep-can-bao-ve-lanh-dao-cap-cao-195962.html