Thắm thiết tình hữu nghị tuổi trẻ Việt Nam - Lào

Những ngày vừa qua, Đoàn tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, ý nghĩa tại huyện Xay-tha-ni (TP Viêng Chăn, CHDCND Lào) nhằm vun đắp tình đoàn kết gắn bó, thủy chung Việt Nam - Lào nói chung và mối quan hệ hữu nghị thắm thiết giữa tuổi trẻ hai nước nói riêng.

Thành viên Đoàn tình nguyện Tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội vận chuyển các loại nhu yếu phẩm quà tặng trong chương trình.

Thành viên Đoàn tình nguyện Tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội vận chuyển các loại nhu yếu phẩm quà tặng trong chương trình.

Đợt hoạt động tình nguyện của Thành đoàn Hà Nội được khai mạc tại Trường tiểu học Napock, huyện Xay-tha-ni (TP Viêng Chăn, Lào). Tại buổi lễ, Đoàn tình nguyện tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội đã trao tặng chính quyền, người dân huyện Saythany các công trình thanh niên xây dựng, sửa chữa hai phòng học trị giá 100 triệu đồng; xây dựng hai nhà vệ sinh trị giá 30 triệu đồng; 20 suất học bổng, mỗi suất một triệu đồng, dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Kết thúc buổi lễ, Đoàn tình nguyện đã cùng Thành đoàn Viêng Chăn, Huyện đoàn Saythany cùng khởi công các công trình thanh niên nêu trên tại Trường tiểu học Napock. Đồng thời, các bác sĩ trẻ Việt Nam trong Đoàn tình nguyện cũng bắt tay vào khám, chữa bệnh cho hàng trăm người dân, thanh niên, trẻ em huyện Saythany.

Đoàn tình nguyện cũng đã tới thăm và làm việc tại Trụ sở T.Ư Đoàn thanh niên NDCM Lào. Tiếp Đoàn tại đây, đồng chí A-lun-xay Xủn-nạ-lạt, Bí thư T.Ư Đoàn thanh niên NDCM Lào đánh giá cao chương trình tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội, khẳng định những hoạt động của Đoàn tình nguyện sẽ thiết thực đẩy mạnh sự gắn kết giữa Thủ đô hai nước, góp phần tô thắm mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Đoàn tình nguyện Tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội đã trao nhiều phần quà tặng T.Ư Đoàn thanh niên NDCM Lào, Thành ủy Viêng Chăn, Huyện ủy Xay-tha-ni với tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng.

Bước sang ngày thứ hai trong chuyến tình nguyện đầy ý nghĩa, các thành viên của Đoàn tình nguyện tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội đã chia thành nhiều nhóm, triển khai các hoạt động như hướng dẫn nhân dân phương pháp chăn nuôi, trồng trọt khoa học, hiệu quả; tập huấn sơ cấp cứu, phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em; dạy múa dân vũ, dạy hát cho thanh thiếu nhi địa phương; vẽ bích họa khổ lớn với chủ đề mối quan hệ hữu nghị, khăng khít giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn.

Đây là năm thứ 11 liên tiếp, Thành đoàn Hà Nội tổ chức các hoạt động tình nguyện tại TP Viêng Chăn. Bên cạnh những chuyến tình nguyện thường niên này, hai tổ chức Đoàn thanh niên Thủ đô còn thường xuyên triển khai các chương trình hợp tác, trao đổi đoàn.

Bí thư T.Ư Đoàn thanh niên NDCM Lào A-lun-xay Xủn-nạ-lạt (thứ sáu từ phải sang) và Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Trưởng Đoàn tình nguyện Nguyễn Đức Tiến (thứ mười từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong Đoàn.

Lễ khởi công các công trình thanh niên của Đoàn tình nguyện tại huyện Xay-tha-ni, TP Viêng Chăn, Lào.

Hàng trăm người dân, thanh niên địa phương đến tham gia hoạt động khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí.

Các thầy thuốc trẻ trong Đoàn tình nguyện khám bệnh cho trẻ em địa phương.

Bác sĩ Nguyễn Văn nam, Bệnh viện Nhi T.Ư hướng dẫn các giáo viên huyện Xay-tha-ni cách sơ, cấp cứu trẻ em không may gặp tai nạn.

Đi cùng đoàn tình nguyện còn có nhiều kỹ sư nông nghiệp của TP Hà Nội, với nhiệm vụ hướng dẫn bà con nông dân tại địa phương cách chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc các loại gia súc, gia cầm.

Các cô Tổng phụ trách và cán bộ Đoàn thanh niên TP Hà Nội múa hát cùng thanh thiếu nhi huyện Xay-tha-ni.

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô Hà Nội cùng tham gia vẽ bích họa khổ lớn với chủ đề mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41118102-tham-thiet-tinh-huu-nghi-tuoi-tre-viet-nam-lao.html