Thắm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Mặt trận 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông

Buổi Hội đàm thường niên năm 2023 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông vừa diễn ra vào sáng 1/8, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Buổi Hội đàm do ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và bà Bun-hiên Bun-Chít, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông, kiêm Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Sê Kông đồng chủ trì và rất nhiều quan khách đã đến tham dự.

Quang cảnh buổi Hội đàm.

Phát biểu tại Hội đàm, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết: “MTTQ Việt Nam và nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn luôn nhận thức sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-Hản xây dựng và được tiếp tục vun đắp bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu của bao thế hệ nhân dân Việt Nam - Lào trong suốt quá trình đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước. Đây là tài sản vô giá của 2 dân tộc có sự đóng góp xứng đáng của MTTQ 2 nước Lào và Việt Nam”.

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội đàm.

Theo ông Võ Xuân Ca, tỉnh Quảng Nam và Sê Kông có chung đường biên giới dài 142,5km qua 14 xã của 2 huyện biên giới gồm: Nam Giang và Tây Giang, là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), an ninh quốc phòng của 2 địa phương. Đối với tỉnh Quảng Nam, trong những năm qua phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể, năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 32.000 tỷ đồng, nằm trong tốp 10 của cả nước có điều tiết ngân sách về Trung ương. Vị thế tỉnh Quảng Nam tiếp tục được khẳng định trong khu vực cả nước.

Các đại biểu tham dự buổi Hội đàm.

“Chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam của Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông có ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục tô thắm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết ruột thịt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào nói chung và 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông nói riêng”, ông Võ Xuân Ca nhấn mạnh.

Theo ông Võ Xuân Ca, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện hiệu quả Biên bản thỏa thuận hợp tác ký kết giữa 2 bên. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, quan hệ hữu nghị đặc biệt; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Mặt trận các địa phương; chú trọng công tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới ngày càng vững mạnh. Qua đó tiếp tục góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Bà Bun-hiên Bun-Chít, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông phát biểu tại Hội đàm.

Tại buổi Hội đàm, bà Bun-hiên Bun-Chít, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông cho biết, trong thời gian tới 2 bên tiếp tục ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 tập trung các nội dung trọng tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào; Tiếp tục vận động nhân dân vùng biên giới góp phần thực hiện KT-XH của địa phương, góp phần giữ vững thực hiện quy chế quản lý biên giới…

Đại biểu lãnh đạo tỉnh Sê Kông tham dự Hội đàm.

Tại Hội đàm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông đã thảo luận một số nội dung quan trọng trong bản ghi nhớ đã ký kết như: Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân 2 tỉnh về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào nói chung và quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông, giữa MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông nói riêng.

Tặng quà cho đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông.

Tích cực tham gia cùng với chính quyền 2 tỉnh xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở tại khu vực biên giới của 2 địa phương ngày càng vững mạnh; Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là nhân dân các bộ tộc Lào và đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới 2 địa phương tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự khu vực biên giới; đấu tranh với các hoạt động buôn lậu, nhập cảnh trái phép, hiện tượng di cư tự do và kết hôn không giá thú.

Vận động nhân dân 2 địa phương cùng chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban Mặt trận các địa phương có chung đường biên giới giữa Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị, tuyên truyền, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững;…

Buổi Hội đàm đã diễn ra trong không khí thân mật, đoàn kết, thắm tình hữu nghị đặc biệt nên đã để lại những dấu ấn tích cực, tốt đẹp đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông, cùng các đại biểu tham dự. Dịp này, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tham-tinh-doan-ket-huu-nghi-dac-biet-giua-mat-tran-2-tinh-quang-nam--se-kong-5724701.html