Thắm tình đoàn kết Việt - Lào trong đêm biểu diễn nghệ thuật

Tối 6/9, trong chuyến thăm và lưu diễn tại Việt Nam, Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào đã tổ chức chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật tại Sư đoàn 324 (Quân khu 4).

Tham dự chương trình có đồng chí Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Về phía nước bạn Lào có đồng chí Đại tá Phim-Pha Bun-Nạ-Pha, Đoàn trường Đoàn văn công Quân đội nhân dân Lào; Đại tá Bua-Khăm-Kẹo-Ma-Hạ-Vông, Chính ủy Đoàn văn công Quân đội nhân dân Lào.

Chương trình nghệ thuật là một trong những hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017); 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017) và năm đoàn kết quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, nhằm góp phần tạo nên không khí vui tươi, trao đổi, giao lưu văn hóa, tình đoàn kết giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam.

Tiết mục “Tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam” mở màn chương trình nghệ thuật

Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 324, Đại tá Trịnh Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 bày tỏ những tình cảm mà Đoàn văn công Quân đội nhân dân Lào đã tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn, đồng thời mong muốn thông qua chương trình này tình cảm hữu nghị, đoàn kết của hai nước, hai Quân đội Việt - Lào ngày càng tươi đẹp và bền chặt.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phim-Pha Bun-Nạ-Pha, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào nhấn mạnh: “Đoàn văn công Quân đội nhân dân Lào chúng tôi được sang thăm và biểu diễn tại đơn vị sẽ đem hết khả năng, trí tuệ của mình để biểu diễn những tiết mục văn nghệ theo phong tục tập quán và những nét văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc Lào… phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày lễ trọng đại của hai đất nước, hai quân đội Việt Nam - Lào; đồng thời vun đắp, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị trong sáng của hai nước như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lên những vần thơ: Việt - Lào hai nước chúng ta/Tình sâu như nước hồng hà Cửu Long”.

Chương trình nghệ thuật gồm những ca khúc thể hiện sự biết ơn, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-sỏn Phôm-vi-hẳn, ca ngợi tình hữu nghị, đoàn kết của hai dân tộc Việt Nam - Lào, thể hiện được bản sắc, truyền thống, phong tục, tập quán của nhân dân các bộ tộc Lào.

Hữu Tân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tham-tinh-doan-ket-viet-lao-trong-dem-bieu-dien-nghe-thuat-208223.htm