Thắm tình hữu nghị sinh viên Campuchia - Việt Nam - Lào

Ngày 23/6, Tỉnh Đoàn, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước đã cùng phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa thanh niên - sinh viên ba nước Campuchia - Việt Nam - Lào năm 2019 tại trường Cao đẳng công nghiệp cao su, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng (bên phải) tặng quà cho đoàn sinh viên Lào - Campuchia. (Ảnh: Vũ Hằng)

Về dự chương trình có bà Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước; ông Ta Vi Sút - Phó lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Lào tại TP. Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng gần 200 sinh viên, thanh niên của tỉnh Bình Phước, 24 sinh viên Lào, 7 sinh viên Campuchia đang học ở các trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh.

Ba quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, cùng uống chung dòng nước sông Mekong, cùng hòa theo dòng chảy của lịch sử. Dòng chảy ấy đã chứng kiến sự gắn bó keo sơn, thủy chung giữa nhân dân ba nước, chứng kiến sự bền bỉ, kiên cường trong chinh phục thiên nhiên và quá trình giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước. Tình hữu nghị, đoàn kết giữa ba dân tộc là quy luật tồn tại, phát triển, nhân tố đảm bảo thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử, hiện tại và mai sau.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy nhận bảng tượng trưng 15 phần quà cho học sinh vượt khó do Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng. (Ảnh: VH)

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng khẳng định ngày nay, thanh niên thế hệ mới của cả ba quốc gia luôn nhận thức được niềm vinh dự và tự hào truyền thống tốt đẹp của ba nước.

Đây đồng thời là trọng trách lớn lao trong việc kế thừa và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa ba nước Campuchia - Việt Nam - Lào mà các thế hệ trước đã dày công vun đắp.

Trong những năm qua, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thanh niên ba nước đã đạt được những kết quả tốt đẹp, có ý nghĩa thiết thực thông qua các hoạt động hợp tác đào tạo cán bộ Đoàn, Hội; các hoạt động trao đổi giữa các đoàn đại biểu cấp cao của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; luân phiên tổ chức gặp gỡ hữu nghị thanh niên; tăng cường các hoạt động giao lưu thanh niên giữa các tỉnh, thành, nói chung và giữa các tỉnh có chung đường biên giới, nói riêng…

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tại thành phố Hồ Chí Minh trao tặng hai tủ sách thư viện cho Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp cao su và trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bình Phước. (Ảnh: VH)

Bên cạnh đó, thời gian qua, đã có rất nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên giữa ba quốc gia, nói chung và giữa tỉnh Bình Phước với các tỉnh, thành phố của Lào và Campuchia, nói riêng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tin tưởng rằng các sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại Việt Nam là nhân tố tích cực góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, tình cảm gắn bó keo sơn của nhân dân ba nước; là những người vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa ba quốc gia, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp và thịnh vượng, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Tại Chương trình giao lưu, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng 15 phần quà cho học sinh vượt khó tại tỉnh Bình Phước.

Một nữ sinh Lào say mê học cách đánh đàn đá tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước. (Ảnh: VH)

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao hai tủ sách thư viện do Nhà xuất bản trẻ gửi tặng Đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su và Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bình Phước.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu sinh viên Campuchia - Lào đã cùng các bạn thanh niên Bình Phước đến thăm Bảo tàng tỉnh, cùng tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của vùng đất Bình Phước, về con đường Trường Sơn huyền thoại và những câu chuyện lịch sử về mối quan hệ gắn khít keo sơn giữa ba nước Campuchia - Việt Nam - Lào.

Quang cảnh Chương trình giao lưu. (Ảnh: VH)

Các bạn trẻ đã rất hứng thú khi được nghe giới thiệu về Bảo vật Quốc gia Đàn đá Lộc Hòa có kỹ thuật chế tác tinh xảo, niên đại cổ xưa trên 3.000 năm và cùng trải nghiệm thực tế qua phần học đánh đàn đá.

“Hôm nay, mình rất vui được về thăm và giao lưu với các bạn sinh viên Bình Phước, tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, văn hóa của con người Việt Nam và mình cảm nhận được những tình cảm của các bạn dành cho chúng mình. Mong rằng trong thời gian tới, mình sẽ được về thăm Bình Phước nhiều hơn nữa”, nam sinh viên Campuchia Seth Siem xúc động bộc bạch.

Một trong những nội dung thú vị của chương trình là trải nghiệm tại vườn cây ăn trái thuộc xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, nơi trồng nhiều cây chôm chôm và măng cụt - những loại trái cây đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Tại đây, các bạn sinh viên đã được những người chủ vườn giới thiệu về những loại cây ăn trái này cùng với các kỹ thuật trồng trọt để hiểu biết thêm về ngành nông nghiệp Bình Phước.

Vườn cây trái xum xuê hớp hồn các sinh viên Campuchia và Lào. (Ảnh: VH)

Sengchanh Manoly - nữ sinh viên Lào hào hứng nói: “Đây là lần đầu tiên mình đến Bình Phước. Mình rất cảm động trước sự hiếu khách và thân thiện của các bạn thanh niên và sinh viên Bình Phước. Chương trình này thực sự là một trải nghiệm đầy thú vị trong quãng đời sinh viên của mình”.

Chương trình giao lưu văn hóa thanh niên - sinh viên ba nước Campuchia - Việt Nam - Lào năm 2019nhằm hướng tới chào mừng kỉ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2019), 57 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2019), 42 năm ngày kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2019).

Vũ Hằng, Trân Thắng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tham-tinh-huu-nghi-sinh-vien-campuchia-viet-nam-lao-96577.html