Thắm tình Việt - Nga giữa đại dịch Covid-19

Hàng trăm phần quà hỗ trợ được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa gửi đến công dân Nga gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang sinh sống trên địa bàn TP Nha Trang.

Nhân dịp Quốc khánh 2-9, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa đã đến động viên và trao các phần quà cho 50 công dân Nga gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang sinh sống trên địa bàn TP Nha Trang.

Đây không phải lần đầu, mà từ đợt dịch Covid-19 đến nay, Đoàn đã đi hỗ trợ 4 đợt với 374 phần hỗ trợ cho các công dân Nga.

Đoàn đã đến trao quà cho công dân Nga đang ở các xã, phường: Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Xương Huân, Tân Lập, Lộc Thọ, Phước Tiến, Phước Tân, Phước Long, Vĩnh Nguyên, Ngọc Hiệp, Vĩnh Ngọc.

Mỗi phần quà gồm có các nhu yếu phẩm như: Mì tôm, mì Ý, bột mì, đường, sữa, trứng, dầu ăn, trái cây. Đây là những phần quà được vận động từ các tổ chức, cá nhân trong tỉnh ủng hộ.

Mỗi phần quà gồm có các nhu yếu phẩm như: Mì tôm, mì Ý, bột mì, đường, sữa, trứng, dầu ăn, trái cây. Đây là những phần quà được vận động từ các tổ chức, cá nhân trong tỉnh ủng hộ.

Theo Hội hữu nghị Việt - Nga, những công dân Nga gặp khó khăn là những người lao động đa số làm cho các Công ty du lịch bị kẹt lại. Họ bị thất nghiệp nên rất khó khăn về tài chính

Những phần qua được để sẵn cho các công dân Nga ra lấy tại các "vùng cam", "vùng đỏ"

Ở những "vùng xanh" những công dân Nga được đoàn trao tận tay các phần quà hỗ trợ

Ông Dương Nam Khánh, Phó giám đốc Phụ trách Sở Ngoại vụ Khánh Hòa, cho biết trên địa bàn tỉnh có 780 công dân Nga đang sinh sống, học tập và làm việc, tập trung chủ yếu ở TP Nha Trang. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, phần đông công dân Nga đang gặp rất nhiều khó khăn do không có việc làm.

Mặt khác, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, nhiều khu chợ, cửa hàng… phải đóng cửa khiến việc mua lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày của những công dân Nga hết sức khó khăn.

Công dân Nga gặp khó khăn rất vui khi được hỗ trợ

Nhiều người tỏ ra rất xúc động vì được hỗ trợ đúng thời điểm khó khăn

Bà Klina Alena - một công dân Nga đã làm ăn sinh sống ở Nha Trang hơn 3 năm nay. Trước đây, gia đình bà thuê mặt bằng mở cửa hàng bán quần áo. Từ khi ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cửa hàng phải đóng cửa. Gia đình bà sống nhờ vào khoản tiền tiết kiệm, nhưng nay cũng đã hết nên cuộc sống rất khó khăn. Bà rất cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ của những người bạn Việt Nam.

Kỳ Nam - Khánh Nhi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tham-tinh-viet-nga-giua-dai-dich-covid-19-2021090211450952.htm