Thăm, trao hỗ trợ cho gia đình anh Đặng Văn Thanh

Chiều 27-4, đại diện Báo Tuyên Quang và các nhà hảo tâm đã đến thăm và trao hỗ trợ 21,8 triệu đồng cho gia đình anh Đặng Văn Thanh, dân tộc Dao, ở thôn Văn Nham, xã Hùng Đức (Hàm Yên).

Sáng 24-4, chuyên mục Nhịp cầu nhân ái Báo Tuyên Quang đăng thông tin “Gia đình người Dao có 4 người ốm đau cần giúp đỡ”. Đến nay, gia đình anh Thanh đã nhận được sự giúp đỡ của các tập thể, cá nhân với tổng số 21,8 triệu đồng.

Đại diện Báo Tuyên Quang trao hỗ trợ cho gia đình anh Đặng Văn Thanh.

Đại diện Báo Tuyên Quang trao hỗ trợ cho gia đình anh Đặng Văn Thanh.

Báo Tuyên Quang ủng hộ 4,67 triệu đồng, trong đó, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí Búa liềm vàng năm 2022 ủng hộ 1 triệu đồng; cá nhân đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh ủng hộ 500 nghìn đồng, còn lại là các tập thể, cá nhân trong đơn vị ủng hộ.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trang Quân trao tiền và sữa cho anh Đặng Văn Thanh.

Các Facebook Phạm Lê Vân, Fb Bùi Thị Thúy, Facebook Đinh Hậu và Facebook Trọng Đàm kêu gọi ủng hộ được 5,4 triệu đồng. Chị Phùng Ngọc Lan (Hội Thiện nguyện Vòng tay nhân ái Sơn Dương) kết nối được 3 triệu đồng. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Trang Quân (Hệ thống sữa bỉm Sơn Bộ), phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang) ủng hộ tiền mặt và sữa với tổng trị giá 3,1 triệu đồng. Còn lại hơn 5,6 triệu đồng do các mạnh thường quân trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ thông qua tài khoản cá nhân của phóng viên Lý Văn Thịnh (Báo Tuyên Quang).

Đại diện các Facebook Phạm Lê Vân, Facebook Bùi Thị Thúy, Facebook Đinh Hậu và Fb Trọng Đàm trao hỗ trợ cho gia đình anh Đặng Văn Thanh.

Trong quá trình kêu gọi ủng hộ, bà nội anh Thanh là cụ Lương Thị Dầu đã qua đời đêm 24-4. Với sự giúp đỡ của anh em dòng họ, bà con thôn xóm và các nhà hảo tâm, gia đình anh Thanh đã lo xong hậu sự cho cụ Dầu.

Cháu Đặng Tuấn Văn (con trai anh Thanh) bệnh nặng đã phải chuyển về Bệnh viện Bạch Mai từ chiều 26-4. Cháu Văn được chẩn đoán viêm não, đang hôn mê, phải thở qua đặt nội khí quản, tiên lượng rất xấu. Kết thúc đợt điều trị ở viện được về nhà, anh Đặng Văn Thanh vẫn đang chịu đựng những cơn đau hành hạ do căn bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối đã di căn.

Qua chuyên mục Nhịp cầu nhân ái, Báo Tuyên Quang xin chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước đã chung tay giúp đỡ chị gia đình anh Đặng Văn Thanh. Mọi sự giúp đỡ tiếp tục xin liên hệ với anh Đặng Văn Thanh qua số điện thoại 0327.089.589. Hoặc chị Đặng Thị Bé (em gái họ của anh Thanh) qua số tài khoản Vietinbank là 100878449765, số điện thoại: 0339.855.270

Lý Thịnh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/tham-trao-ho-tro-cho-gia-dinh-anh-dang-van-thanh-173828.html