Tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Azerbaijan

Hai Thứ trưởng bày tỏ hài lòng về việc quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Azerbaijan phát triển tích cực những năm gần đây, khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Azerbaijan Ramiz Ayvaz oglu Hasanov tại buổi tham vấn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Azerbaijan Ramiz Ayvaz oglu Hasanov tại buổi tham vấn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 12/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Azerbaijan Ramiz Hasanov đã tiến hành tham vấn chính trị nhằm trao đổi về tình hình quan hệ song phương, cũng như một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai Thứ trưởng bày tỏ hài lòng về việc quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Azerbaijan phát triển tích cực những năm gần đây, khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Hai Thứ trưởng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Azerbaijan thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ song phương.

Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, đặc biệt trên các lĩnh vực khuyến khích và bảo hộ đầu tư, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực triển vọng như dầu khí, văn hóa, thể thao và du lịch…

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt tại Liên hợp quốc, để góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên thế giới.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Azerbaijan đã đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua, chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai, góp phần khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về phần mình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng và chúc Azerbaijan tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh các nước Không Liên kết, diễn ra tại Ba-ku vào cuối năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tham-van-chinh-tri-giua-bo-ngoai-giao-viet-nam-va-azerbaijan/557324.vnp