Tham vọng của tuyển Anh và cơ hội nào cho các đại diện của châu Á?

5 cầu thủ ghi bàn trong ngày ra quân vào lưới tuyển Iran với tỷ số 6-2, thầy trò HLV Soutgate cho thấy đẳng cấp của đội bóng đến từ châu Âu.

Tuyển Anh thể hiện tham vọng

Tuyển Anh là một trong những "ông lớn" của bóng đá thế giới. Sau ngôi vị Á quân tại EURO 2020, thầy trò HLV Soutgate đặt mục tiêu là chiếc cúp vàng danh giá. Tham vọng của tuyển Anh là điều dễ hiểu và có cơ sở khi họ đang có trong đội hình lứa cầu thủ chất lượng và mang đến nhiều hứa hẹn ở giải đấu năm nay.

Tuyển Anh thể hiện tham vọng lớn ngay ở trận đầu ra quân tại World Cup 2022.

Tuyển Anh tham dự World Cup từ năm 1950, nhưng mới chỉ 1 lần duy nhất giành chức vô địch vào năm 1966. 4 bốn lần lỡ hẹn khi chỉ giành vị trí Á quân càng thôi thúc niềm kiêu hãnh và nó đánh vào tham vọng lớn của thầy trò HLV Soutgate.

Trên bảng xếp hạng của FIFA, tuyển Anh đang đứng ở vị trí thứ 5. Tại World Cup 2022, tuyển Anh Chỉ phải đối đầu với tuyển Iran, nên Harry Kane và đồng đội càng khao khát chiến thắng đầu tay cũng như cắt đứt chuỗi trận không ấn tượng khi phải xuống hạng ở Nations League và vừa trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng (hòa 3 trận, thua 3 trận).

Kết thúc hơn 100 phút thi đấu, năm cầu thủ hiện lên bảng tỷ số gồm Jude Bellingham, Bukayo Saka, Sterling, Rashford và Grealish đã giúp tuyển Anh có chiến thắng đậm trước tuyển Iran với tỷ số 6-2 (trong đó Bukayo Saka lập cú đúp). Chiến thắng này giúp tuyển Anh giải tỏa áp lực sau chuỗi trận thất vọng, mở ra sự tự tin cho các chân sút Tam sư.

Các đại diện của châu Á hụt hơi?

Tại World Cup 2022, bóng đá châu Á lần đầu có sáu đội tham dự: Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran, Australia và chủ nhà Qatar. Trong đó tuyển Nhật Bản và tuyển Hàn Quốc được đánh giá cao nhất và chờ đợi mang đến bất ngờ.

Sau chủ nhà Qatar, đại diện châu Á khác là tuyển Iran nhận thất bại đậm tại World Cup 2022.

Ngay ở trận ra quân, chủ nhà Qatar mang đến hình ảnh thất vọng đối với người hâm mộ. Lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup theo diện đăng cai, tuyển Qatar đã bị "ngợp" trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đúng nghĩa. Trận thua của chủ nhà Qatar là lời cảnh báo đối với các đội bóng của châu Á trước các đại diện của châu Âu và Nam Mỹ. Đặc biệt, chỉ sau cho chưa đầy 24 giờ đồng hồ, đại diện khác của châu Á là tuyển Iran có màn đối đầu đầy khó khăn trước tuyển Anh. Việc làm nên bất ngờ là điều không thể khi Tam sư quá mạnh so với tuyển Iran.

Thất bại trước tuyển Anh của tuyển Iran không có gì bất ngờ và quá tồi tệ khi đối thủ được đánh giá cao hơn so với đại diện của châu Á. Hai bàn thắng vào lưới tuyển Anh là thành quả của những cố gắng không biết mệt và chấp nhận được của tuyển Iran sau hơn 100 phút cày ải. Tuyển Iran là một trong những đội tuyển bóng đá giàu thành tích nhất châu Á với ba lần vô địch Asian Cup, ba lần đoạt tấm huy chương vàng Asiad và sáu lần tham dự World Cup. Tuy nhiên, tuyển Iran chưa từng vượt qua vòng bảng ở lần tham dự World Cup trước khi giải đấu năm 2022 diễn ra.

Nhận định của giới chuyên môn trước thềm World Cup 2022, tuyển Iran chỉ đặt mục tiêu cạnh tranh tấm vé vượt qua vòng bảng tuyển Mỹ và Xứ Wales. Nhưng cũng phải nhìn nhận vào thực tế, sau trận thua của tuyển Qatar và tuyển Iran đã minh chứng cho sự khập khiễng giữa các nền bóng dù các đội tuyển giành vé tham dự World Cup đầy thuyết phục.

Trận thua của tuyển Qatar và tuyển Iran là lời cảnh báo cho các đại diện của châu Á tại World Cup 2022 cũng tham vọng của các tuyển khác trong hành trình chinh phục giải đấu danh giá nhất thế giới.

Hoàng Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tham-vong-cua-tuyen-anh-va-co-hoi-nao-cho-cac-dai-dien-cua-chau-a.html