Thần đồng 4 tuổi sở hữu IQ tương đương Albert Einstein

Với IQ hơn 160, thần đồng 4 tuổi người Anh có thể đọc thông thạo sách dành cho người lớn. Em thích mày mò, khám phá những thứ xung quanh mình.

Ngay sau sinh nhật 3 tuổi, Jeeva Jandu trở thành thành viên của Mensa ở Anh. Thời điểm này, em là người nhỏ tuổi nhất từng gia nhập cộng đồng người thông minh nhất thế giới tại Anh.

Theo Guardian, Jeeva, sống tại thành phố Coventry, bộc lộ trí tuệ từ khi còn rất nhỏ. Mới 7 tháng, em bắt đầu biết nói những từ như "cat" (mèo), "grandma" (bà). Đến lúc 11 tháng tuổi, Jeeva tự kể chuyện cho mình trước giờ ngủ. Cô bé nhớ lại chuyện bố mẹ từng đọc. Em biết chữ để tự đọc sách. 15 tháng tuổi, thần đồng tự đọc hoàn toàn.

 Jeeva Jandu gia nhập Mensa năm 3 tuổi và là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất của cộng đồng này. Ảnh: Guardian.

Jeeva Jandu gia nhập Mensa năm 3 tuổi và là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất của cộng đồng này. Ảnh: Guardian.

Sở hữu IQ hơn 160 (tương đương hai nhà vật lý vĩ đại Albert Einstein và Stephen Hawking), Jeeva Jandu dễ dàng đọc xong các cuốn sách vốn dành cho lứa tuổi lớn hơn.

Mẹ em, Malveen, là nha sĩ trong khi bố, Hardeep, là chuyên viên định phí bảo hiểm. Cả hai, 32 tuổi, đều có trình độ học vấn cao. Malveen từng đạt 10 điểm A+ trong chứng chỉ giáo dục phổ thông (GCSE), hiện theo học chương trình đào tạo sau đại học, chuyên ngành chỉnh nha.

Hardeep có bằng sau đại học chuyên ngành Khoa học định phí bảo hiểm và đang học tiếp về quản lý tài sản. Chị họ của Jeeva cũng là thành viên Mensa.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống học hành, Jeeva tiếp xúc sớm với sách vở. Em cũng bộc lộ khả năng tính toán vượt trội so với hầu hết trẻ em cùng độ tuổi. Thần đồng tâm sự em thích đọc sách, tìm hiểu cách mọi thứ vận hành. Cô bé hay nói, hòa đồng.

Hiện tại, Jeeva theo học một trường mầm non tư thục ở Coventry. Giáo viên thích gọi em đứng dậy đọc sách trước lớp vì không ai khác trong lớp có thể đọc thông thạo, đặc biệt với những từ khó phát âm.

Ngoài ra, cô bé còn học thêm cờ vua, lập trình. Jeeva cũng sở hữu trí tuệ cảm xúc cao, có thể tự miêu tả những gì mình cảm nhận một cách cụ thể, chi tiết.

Dù mới 4 tuổi, Jeeva Jandu thích trò chuyện về vũ trụ hay cách tim bơm máu đi khắp cơ thể. Malveen cho biết con gái thích tìm hiểu mọi thứ, mày mò xem đồ chơi hoạt động như thế nào. Thấy vậy, bố mẹ em sẵn sàng mua những món đồ phức tạp hơn để thỏa mãn trí tò mò của thần đồng.

Họ cũng chú trọng việc nuôi dạy con thành đứa trẻ tốt bụng.

"Chúng tôi không muốn đóng khung con với cái mác thần đồng. Quan trọng, con cần thấy hạnh phúc, thoải mái trên hành trình theo đuổi sự hoàn hảo. Chúng tôi nói về thất bại, thậm chí phạm sai lầm trước mặt con, để ý đến những việc con làm được hay chưa làm được mỗi ngày", Malveen chia sẻ.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/than-dong-4-tuoi-so-huu-iq-tuong-duong-albert-einstein-post1077675.html