'Thần đồng âm nhạc' Lang Lang tái ngộ khán giả Việt

Ngày 31/8, Lang Lang - 'thiên tài độc tấu piano' được tạp chí Times bình chọn trong top 100 người có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới sẽ tái ngộ khán giả Việt Nam.

Theo đó, Lang Lang sẽ biểu diễn trước khán giả Hà Nội trong khuôn khổ hòa nhạc Hublot loves Art, đánh dấu sự có mặt chính thức của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Hublot tại Việt Nam.

Người đưa hơi thở thế kỷ 21 vào nhạc cổ điển

Không chỉ là một nghệ sĩ tài hoa, nhà giáo và nhà hoạt động xã hội, Lang Lang còn là đại sứ tiên phong trong việc đưa hơi thở của thế kỷ 21 vào âm nhạc cổ điển. Trong suốt sự nghiệp, anh đã biểu diễn trước những chính khách quan trọng như Giáo hoàng Francis, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, cựu tổng thống Mỹ Barrack Obama.

Ngoài ra, anh cũng vinh dự nhận một trong ba danh hiệu tiến sĩ danh dự từ Hoàng tử xứ Wales và đứng chung sân khấu cùng những huyền thoại âm nhạc khác như Metallica, Herbie Hancock, Pharrell Williams. Lang Lang cũng là nghệ sĩ biểu diễn trong những sự kiện toàn cầu như Thế vận hội Olympics, FIFA World Cup và tiệc tối giải Nobel. Anh được tạp chí Times vinh danh là một trong 100 người có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới.

Lang Lang rất chú trọng vào việc truyền cảm hứng âm nhạc cho thế hệ trẻ.

Quỹ âm nhạc phi lợi nhuận quốc tế Lang Lang có hơn 10 năm hoạt động. Quỹ hướng đến mục tiêu nuôi dưỡng những nghệ sĩ dương cầm trẻ, phát triển giáo dục âm nhạc và xây dựng văn hóa nghe nhạc của lớp trẻ thông qua những trải nghiệm âm nhạc khác biệt.

Nhờ hoạt động của quỹ, Trung Quốc có hơn 40 triệu trẻ em quyết định học chơi dương cầm và “hiệu ứng Lang Lang” đang lan dần tới nước Mỹ. Thư ký Liên Hiệp Quốc đã chỉ định Lang Lang trở thành Sứ giả Hòa Bình thế giới.

Lang Lang biểu diễn cùng band nhạc rock Metallica - điều chưa từng thấy trong âm nhạc cổ điển.

Khi được hỏi Lang Lang muốn dùng tính từ gì để mô tả về bản thân, anh chọn từ “tân tiến”. Lang Lang được xem là nghệ sĩ dương cầm cổ điển dám thổi những làn gió mới táo bạo như: hợp tác với Google và Youtube để tổ chức dàn nhạc giao hưởng Youtube 2008, cải tiến nhạc cổ điển hiện đại hơn trong trò chơi đua xe Gran Tuismo 5.

Anh cũng khích lệ giao lưu với Cuba trong chương trình biểu diễn tại Havana cùng Chucho Valdes - huyền thoại nhạc Jazz Cuba, hợp tác với những vũ công dubstep Marquese “Nonstop” Scott để truyền cảm hứng tới cộng đồng nhạc số, phối nhiều dòng nhạc khi biểu diễn cùng ban nhạc huyền thoại Mettalica tại Grammy 2014.

Chấn thương gân tay và sự trở lại sân khấu

Hai năm qua, Lang Lang mắc căn bệnh viêm gân tay nguy hiểm và buộc phải nghỉ ngơi và hồi phục. Đây cũng là dịp nghỉ ngơi hiếm có trong suốt 25 năm sự nghiệp. Đến đầu năm nay, bác sĩ cho phép Lang Lang quay lại biểu diễn với tần suất rất giới hạn, khiến cơ hội để công chúng yêu nhạc thưởng thức những phần trình diễn của anh trở nên khan hiếm hơn.

Lang Lang phải dừng biểu diễn một thời gian dài vì chấn thương tay.

Trong những lần biểu diễn hiếm hoi của Lang Lang trong năm nay, khán giả Việt có cơ hội thưởng thức âm nhạc của anh tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nơi anh tái ngộ trong vai trò đại sứ của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Hublot. Dù đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ 10/2017, sự kiện Hublot loves Art - Lang Lang Concert vào cuối tháng 8 này mới là lời chào chính thức của Hublot đến giới mộ điệu, truyền thông và khán giả yêu nghệ thuật.

Chia sẻ tầm nhìn cùng Lang Lang, thương hiệu đồng hồ Hublot hướng tới nghệ thuật art of fusion, kết hợp truyền thống làm đồng hồ Thụy Sĩ tới công nghệ tiên phong của tương lai.

Là đại sứ nghệ thuật của Hublot, Lang Lang đã cùng Hublot tạo ra hai dòng đồng hồ ấn tượng mang tên Hublot Classic Fusion Ultra Thin (giới hạn 88 chiếc) và Hublot Classic Fusion Tourbillon Cathedral Minute Repeater Carbon (giới hạn 8 chiếc).

Lang Lang tái ngộ khán giả Việt tại nhà hát Lớn Hà Nội vào cuối tháng 8.

Chia sẻ về quá trình hợp tác cùng Hublot, Lang Lang cho biết: “Tôi lựa chọn Hublot vì thấy họ có cách làm việc tân tiến, luôn thử nghiệm những thứ mới ít ai ngờ. Không chỉ là một thương hiệu đồng hồ đeo tay, Hublot còn quan tâm đến thể thao và nghệ thuật. Thông thường một nghệ sĩ dương cầm thường không đeo phụ kiện khi biểu diễn, nhưng tôi có thể đeo những chiếc đồng hồ Hublot vì chúng thực sự gọn nhẹ”.

Mong đợi quay trở lại sân khấu biểu diễn, Lang Lang chia sẻ: “Khoảng lặng vừa qua đã cho tôi nhận ra nhiều cảm xúc và chiêm nghiệm. Tôi nhớ lại tuổi thơ của mình với những ký ức tập luyện hà khắc, những khi mệt mỏi vì liên tục lưu diễn. Với sự trở lại sân khấu lần này, khán giả sẽ thấy một trang mới trong cuộc sống của Lang Lang”.

Mộc Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/than-dong-am-nhac-lang-lang-tai-ngo-khan-gia-viet-post867129.html