'Thần khẩu hại xác phàm'

Trần Khánh Duy (1984), Trần Thế Duy (1988, cùng trú TP Nha Trang, Khánh Hòa) và Nguyễn Xuân Lâm (1983, trú H. Diên Khánh, Khánh Hòa) đang ngồi nhậu thì Phạm Tấn Tài từ đâu bước vào hỏi với giọng trịch thượng: "Ở đây ai là Út Khùng". Nghe vậy, Lâm đứng dậy nhận là "Út Khùng" thì bị Tài kẹp cổ kéo ra khỏi bàn nhậu đánh. Lập tức, Khánh Duy hô hào cùng Thế Duy đuổi đánh, chém Tài thương tích 14%. Ngày 17-5, TAND TP Nha Trang xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Trần Khánh Duy 2 năm tù; Trần Thế Duy 20 tháng tù và Nguyễn Xuân Lâm 18 tháng tù cùng về tội "Cố ý gây thương tích".

Các bị cáo Khánh Duy, Thế Duy và Lâm tại tòa.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_206452_-than-khau-hai-xac-pham-.aspx