Thán phục khả năng 'biến hóa' súng trường tấn công của người Đức

Thay vì phát triển một mẫu trung liên mới, người Đức quyết định 'kéo dài' khẩu súng trường tấn công G36 của mình và biến nó thành một khẩu súng máy thực thụ.

Ra đời từ năm 1997 cùng với sự ra đời của khẩu súng trường tấn công Heckler & Koch G36, súng máy hạng nhẹ MG36 thực chất chỉ là phiên bản cải tiến từ khẩu G36 với cỡ nòng dài hơn và băng đạn lớn hơn. Nguồn ảnh: Special.

Súng máy MG36 có tổng tọng lượng 3,83 kg với chiều dài tổng thể vào khoảng 720mm. Tuy nhiên khẩu súng này lại có báng có thể gấp lại được, giúp rút ngắn chiều dài tổng thể của súng đi rất nhiều, tiện cho việc vận chuyển và cơ động nhanh. Nguồn ảnh: Special.

Súng được thiết kế với hai phiên bản bao gồm một phiên bản có kính ngắm gắn liền và một phiên bản không có kính ngắm và có rãnh kỹ thuật để xạ thủ tự trang bị kính ngắm theo thói quen và nhiệm vụ của mình. Nguồn ảnh: Rifleg.

Sử dụng cỡ đạn chuẩn NATO loại 5,56x45mm, khẩu súng máy hạng nhẹ này có chiều dài nòng súng là 480 mét, cho phép bắn đi viên đạn với tốc độ đầu nòng vào khoảng 920 mét trên giây. Nguồn ảnh: Military.

Súng được trang bị một hộp tiếp đạn dạng trống có dự trữ đạn 100 viên. Tuy nhiên xạ thủ cũng có khả năng gắn hộp tiếp đạn loại 30 viên tiêu chuẩn của khẩu G36 vào khẩu súng này do chúng sử dụng cùng loại đạn và cơ cấu lên đạn giống nhau. Nguồn ảnh: Special.

Báng gấp của súng máy hạng nhẹ MG36 có thể được mở ra dễ dàng và không có chốt giữ. Khẩu súng máy hạng nhẹ này - giống với khẩu G36 ở điểm chỉ thích hợp với người thuận tay phải. Nếu cầm khẩu súng bằng tay trái và tỳ vào vai trái, khe nhả vỏ đạn sẽ văng vỏ đạn thẳng vào mặt xạ thủ. Nguồn ảnh: YouTube.

MG35 có tầm bắn hiệu quả khoảng từ 600 tới 800 mét kèm kính ngắm. Đây là loại kính ngắm không điều chỉnh được khoảng cách, xạ thủ sẽ dựa vào các vạch đo khoảng cách trên kính ngắm để tự điều chỉnh góc bắn hợp lý. Nguồn ảnh: Guns.

Kính ngắm mặc định theo súng có độ phóng đại 3 lần trong khi đó phiên bản xuất khẩu chỉ có độ phóng đại 1,5 lần. Đây là loại súng máy hạng nhẹ tiêu chuẩn phục vụ trong quân đội Đức suốt từ năm 2000 tới nay. Nguồn ảnh: Armlist.

Trong tương lai, quân đội Đức đang có ý định thay đổi khẩu G36 tiêu chuẩn của mình. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu khẩu súng máy MG36 có bị thay thế luôn hay không. Nguồn ảnh: Tube.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khẩu súng máy hạng nhẹ tiêu chuẩn của bộ binh Đức.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/than-phuc-kha-nang-bien-hoa-sung-truong-tan-cong-cua-nguoi-duc-1027230.html