Than Quảng Ninh ngược dòng ngoạn mục, Hà Nội vươn lên ngôi đầu

Câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã có màn lội ngược ấn tượng trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

Một pha tranh chấp bóng trong trận Than Quảng Ninh -Sài Gòn. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Tối 18/3, trên các sân Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa, Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục diễn ra 3 trận đấu muộn tại vòng 2 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018 (V-League 2018).

Tại lượt trận đấu này, tâm điểm được giới chuyên môn và người hâm mộ hướng tới là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Sài Gòn với đội bóng đất mỏ Than Quảng Ninh, khi cả hai đang muốn giành chiến thắng để tiếp tục theo đuổi tốp đầu Bảng xếp hạng.

Trước khi diễn ra vòng đấu này, giới chuyên môn nhận định V-League 2018 thực sự hấp dẫn khi trong giai đoạn đầu tiên đã có những tín hiệu rất đáng mừng, đó là số lượng người hâm mộ đến sân cổ vũ đông hơn, chất lượng chuyên môn được các câu lạc bộ chú trọng, các trận đấu đều hấp dẫn và kịch tính…

Bước vào vòng 2, những tín hiệu vui vẫn phát huy khi các đội bóng bước vào thi đấu không thăm dò đối phương mà lựa chọn đấu pháp tấn công, nhằm tìm kiếm trận thắng để mang về 3 điểm quý giá cho câu lạc bộ của mình.

Đúng như nhận định, tại trận đấu tâm điểm trong số 3 trận đấu muộn, đội bóng Sài Gòn với khí thế đại diện cho chủ nhà đã nhập cuộc khá nhanh, chủ động tấn công ngay sau mỗi đợt lên bóng, phát huy hiệu quả tối đa. Phút thứ 12, Lê Hoàng Thiên nhanh chóng thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội rồi lạnh lùng dứt điểm chìm chéo góc, mở tỷ số trận đấu cho chủ nhà Sài Gòn.

Có bàn thắng, Sài Gòn chơi hưng phấn hơn và tạo được một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, một ngày kém may mắn, chủ nhà Sài Gòn đã không ghi thêm được bàn thắng nào. Cả hai đội tạm nghỉ hiệp 1 với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng Sài Gòn.

Sang hiệp 2, đội khách Than Quảng Ninh thay đổi đội hình, chỉ sử dụng 3 hậu vệ và hiệu quả đến rất nhanh. Đội khách san bằng tỷ số chỉ 5 phút sau tiếng còi hiệp 2 vang lên, khi tiền vệ Hải Huy có cú đặt lòng trong chân phải đưa bóng vào góc cao cầu môn Sài Gòn san bằng tỷ số 1 -1 cho Than Quảng Ninh. Ngay sau đó, Eydison là người ghi bàn tiếp theo từ cú đánh đầu chính xác giúp Than Quảng Ninh vươn lên dẫn trước 2 -1.

Cuối trận, chủ nhà Sài Gòn dồn toàn lực tấn công trở lại. Nhiều cơ hội ghi bàn bị cầu thủ Da Sylva bỏ lỡ với tổng cộng 3 quả đá phạt nhưng 1 đập xà, 1 đập cột và 1 đi ra ngoài ở cuối trận. Đội Sài Gòn đành ngậm ngùi nhìn đội khách lấy đi 3 điểm quý giá ngay trên sân nhà Thống Nhất.

Trước đó, trong ngày 16 và 17/3 cũng đã diễn ra 4 trận đấu sớm tại vòng 2 này với chiến thắng phần lớn thuộc về các đội bóng có tên tuổi như Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương…

Cụ thể, trận đấu giữa Xổ số kiến thiết Cần Thơ và Hà Nội đã chứng minh Hà Nội là đội bóng sáng giá cho chức vô địch mùa giải năm nay khi giành chiến thắng thuyết phục đến 3 -0 trước đội chủ nhà Cần Thơ. Gặp Xổ số kiến thiết Cần Thơ - đội bóng không được đánh giá cao nên ngay những phút đầu trận đấu, các cầu thủ Hà Nội liên tục gây sức ép về khung thành đối phương. Chủ nhà Xổ số kiến thiết Cần Thơ không còn cách nào khác ngoài phòng ngự chặt với hy vọng giành 1 điểm trước ứng viên số 1 cho ngôi vô địch V -League 2018. Tuy nhiên, hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng được ghi cho cả hai đội.

Sang hiệp 2, Hà Nội đẩy cao tốc độ tấn công nhằm tìm bàn thắng mở tỷ số. Phút 66, từ tình huống đá phạt, Thành Lương treo bóng vào trong vòng 16 mét và thủ môn Tô Vĩnh Lợi tung người đẩy bóng ra đúng ngay vị trí của Moses. Không bỏ lỡ cơ hội, Moses tung người đánh đầu đưa bóng vào lưới, mở tỷ số cho Hà Nội.

Sau khi có bàn thắng này, đội khách Hà Nội chơi hưng phấn hơn. Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, phút 90+1, từ tình huống tấn công chớp nhoáng của đội khách, Oseni có bàn thắng nâng tỷ số lên 2 -0 cho Hà Nội. Khi trận đấu còn tính bằng giây, phút 90+5, Oseni có thêm bàn thắng, nâng tỷ số lên 3 -0 cho Hà Nội sau tình huống phối hợp tấn công với đồng đội.

Như vậy, từ kết quả có được ở vòng 2 V-League 2018: Becamex Bình Dương thắng 2-1 trước tân binh Nam Định; Xổ số kiến thiết Cần Thơ để thua 0 -3 trước Hà Nội; SHB Đà Nẵng thắng 2 -1 trước Quảng Nam; Hải Phòng hòa 1 -1 trước Hoàng Anh Gia Lai; FLC Thanh Hóa thắng 1-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh; Sông Lam Nghệ An thua 0-1 trước Sanna Khánh Hòa BVN; Sài Gòn để thua 1 -2 trước Than Quảng Ninh thì thứ tự xếp hạng của các đội như sau: Hà Nội vươn lên dẫn đầu Bảng xếp hạng với 6 điểm; Than Quảng Ninh xuống vị trí thứ 2 cũng với 6 điểm, nhưng kém hệ số bàn thắng thua so với Hà Nội; đứng ở vị trí thứ 3 là Becamex Bình Dương với 4 điểm…/.

Quốc Trị (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/than-quang-ninh-nguoc-dong-ngoan-muc-ha-noi-vuon-len-ngoi-dau/492981.vnp