'Thần sấm' Grom của Nga sớm xuất hiện trong cuộc xung đột với Ukraine?

Là một tổ hợp không người lái đa chức năng, máy bay không người lái (UAV) Grom có khả năng thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong thời gian dài, tấn công những mục tiêu được trang bị vũ khí hạng nặng.

Theo Topwar, công ty Kronstadt của Nga đang đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa UAV tàng hình Grom sang Ukraine.

Grom (tên tiếng Nga có nghĩa là Thần sấm), giống như một trung tâm điều khiển trên không, có khả năng điều khiển khoảng chiếc 10 UAV để thực hiện các hoạt động trinh sát và chiến đấu tại các vùng chiến sự trên khắp thế giới.

Máy bay không người lái Grom được trưng bày cùng một số tên lửa. Ảnh: Defence

Các thông số kỹ thuật của UAV Grom. Ảnh: Topwar

Grom có chiều dài 13,8 mét, sải cánh khoảng 10 mét. Có khả năng mang tải trọng 1,3 tấn, trọng lượng cất cánh khoảng 7 tấn và tầm hoạt động khoảng 800km. Tốc độ tối đa lên đến 1.000 km/h, tốc độ hành trình 800 km/h. Tầm bay 800 km, trần bay thực tế 12.000m.

Nhiệm vụ của Grom là phá hủy hệ thống phòng không của địch, bảo đảm an toàn cho các phương tiện tấn công có người lái.

Grom UAV trưng bày tại ARMY-2021. Ảnh: Army

Grom có thể mang nhiều loại vũ khí khác nhau, và để phục vụ chiếc UAV này, Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật Nga đã phát triển tên lửa không đối đất, tên lửa dẫn đường trên không Izdelie 85, bom điều khiển KAB-250 và KAB -500.

Grom có thể điều khiển một dàn UAV cỡ nhỏ Molniya. Ảnh: saidpvo

UAV Grom được ví như “một bộ não lớn” mang theo tên lửa và bom không có dẫn đường, có thể truyền tải thông tin chiến trường tới những UAV cảm tử nhỏ hơn”.

UAV này có thể điều khiển 10 - 12 máy bay không người lái cỡ nhỏ Molniya, được phóng đi từ một phương tiện khác.

Grom sẽ sớm xuất hiện trên chiến trường Ukraine. Ảnh: Mil

Như Quỳnh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/than-sam-grom-cua-nga-som-xuat-hien-trong-cuoc-xung-dot-voi-ukraine-post1464774.tpo