Thần thái cuốn hút của các thí sinh cuộc thi Mẫu ảnh nhí Việt Nam

Chung kết cuộc thi Mẫu ảnh nhí Việt Nam vừa diễn ra tại Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC với những phần thi mãn nhãn của các tài năng nhí.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc của cuộc thi. Ảnh: Ban Tổ chức

Cuộc thi Mẫu ảnh nhí Việt Nam đã tạo nên một sân chơi nghệ thuật mới cho các tài năng nhí yêu nhiếp ảnh. Ở vòng sơ loại được tổ chức theo hình thức online, hơn 500 thí sinh đã đăng ký tham dự cuộc thi. Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 60 thí sinh tham gia vòng Bán kết (diễn ra vào ngày 30/12/2023 tại Nghệ An) và 30 thí sinh xuất sắc nhất chính thức bước vào chung kết tại Hà Nội.

Tại vòng chung kết quan trọng, các thí sinh đã mang đến những phần thi mãn nhãn. Ban Tổ chức đã trao danh hiệu quán quân cho thí sinh Nguyễn Bảo Phương (SBD 036), nổi bật với tiết mục trình diễn thời trang kết hợp cùng phần trình bày ca khúc “Xin chào Việt Nam”. Bảo Phương đã thể hiện tốt phong thái, khí chất, bản lĩnh và tinh thần tự hào dân tộc, tự tin giới thiệu cảnh sắc con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Chức quán quân thuộc về thí sinh Nguyễn Bảo Phương. Ảnh: Ban Tổ chức

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các tài năng nhí. Ảnh: Ban Tổ chức

Chức quán quân là phần thưởng xứng đáng cho Bảo Hân. Ảnh: Ban Tổ chức

Danh hiệu á quân 1 được trao cho các thí sinh: He Yến Linh (SBD 066) hóa thân thành cô nàng “Pink Girl” váy hồng với đôi mắt thần thái, ấn tượng trong những bước catwalk chuyên nghiệp; Tạ Thảo Hiền (SBD 003), với chiều cao nổi bật, thể hiện xuất sắc tiết mục catwalk kết hợp cùng vũ đoàn nhảy hiện đại, sôi động, tự tin, đầy sắc màu trong nền nhạc của ca khúc “Cherry Lady”.

Danh hiệu á quân 2 được trao cho các tài năng nhí: Nguyễn Khánh Linh (SBD 021), cô công chúa váy hồng với gương măt khả ái, thả hồn trong catwalk trên nền nhạc ca khúc “Chị ngã em nâng” kết hợp đội nhảy hiện đại; thí sinh Lê Phạm Đăng Khôi - SBD 083, chàng trai có phong cách “cool ngầu” dù mới 4 tuổi nhưng phong thái, dáng vẻ tự tin, chuyên nghiệp như model thực thụ; Huỳnh Nhã Đan - SBD 032, sở sữu nét đẹp kiêu sa trong màn kết hợp giữa đi mẫu và nhảy hiện đại.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khác. Thí sinh Nguyễn Lê Phi Vân - SBD 035 đạt giải “Mẫu ảnh nhí ăn ảnh nhất”; thí sinh Nguyễn Bình Minh - SBD 016 đạt giải “Mẫu ảnh có gương mặt đẹp nhất”; thí sinh Đỗ Quỳnh Anh - SBD 069 đạt giải “Mẫu ảnh nhí triển vọng”; thí sinh Mai Quỳnh Chi - SBD 005 đạt giải “Mẫu ảnh nhí tài năng”; thí sinh Vũ Lê Bảo Hân - SBD 009 đạt giải “Mẫu ảnh nhí dễ thương nhất”.

Á quân 1 Thảo Hiền. Ảnh: Ban Tổ chức

Á quân 2 Khánh Linh. Ảnh: Ban Tổ chức

Á quân 2 Đăng Khôi. Ảnh: Ban Tổ chức

Á quân 2 Nhã Đan. Ảnh: Ban Tổ chức

Thành viên Ban Giám khảo. Ảnh: Ban Tổ chức

Ban Giám khảo cuộc thi gồm những tên tuổi uy tín trong ngành như: Ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Nhiếp Ảnh, Mỹ thuật và Triển lãm - Trưởng Ban Giám khảo; Ông Nguyễn An Tiêm - Phó TBT Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp – Phó trưởng Ban Giám khảo; bà Kim Huyền Sâm - MC, Ca sĩ, thành viên Ban Giám khảo; bà Nguyễn Mai Phương - Hoa khôi người đẹp Ảnh Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo; bà Dương Quỳnh Hoa - Á khôi 2 người đẹp Ảnh Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/than-thai-cuon-hut-cua-cac-thi-sinh-cuoc-thi-mau-anh-nhi-viet-nam-368644.html