Thân thế cựu Tổng thống Maldives vừa bị ám sát hụt

Cựu Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch sau vụ ám sát hôm 6/5.

 Cựu Tổng thống Maldives Nasheed (ảnh) bị thương nặng sau vụ nổ bom ngày 6/5 và được đưa đến bệnh viện ADK. Chiều 7/5, bệnh viện thông báo ông Nasheed đã trải qua cuộc phẫu thuật cuối cùng thành công. Ảnh: Reuters.

Cựu Tổng thống Maldives Nasheed (ảnh) bị thương nặng sau vụ nổ bom ngày 6/5 và được đưa đến bệnh viện ADK. Chiều 7/5, bệnh viện thông báo ông Nasheed đã trải qua cuộc phẫu thuật cuối cùng thành công. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Maldives ngày 9/5 cho biết nghi phạm chính trong vụ ám sát ông Nasheed đã bị bắt giữ để điều tra. Ảnh: BBC.

Cựu Tổng thống Nasheed sinh ngày 17/5/1967 tại Malé, Maldives, trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Ảnh: Business Insider.

Ông từng theo học tại trường Hải ngoại Colombo ở Sri Lanka từ năm 1981 đến 1982. Vào tháng 8/1982, ông chuyển tới Anh, nơi ông hoàn thành chương trình giáo dục trung học tại trường Dauntsey ở Wiltshire. Ảnh: Reuters.

Ông Nasheed tốt nghiệp trường Đại học Liverpool John Moores năm 1989. Ảnh: AP.

Ông Nasheed từng bị giam giữ vì một bài báo trên tạp chí chính trị Sangu, xuất bản năm 1991, trong đó cáo buộc chính phủ (Maldives) gian lận tại cuộc tổng tuyển cử năm 1989. Ảnh: AP.

Tiếp đến, ông bị chính phủ cáo buộc đã che giấu thông tin về một âm mưu đánh bom. Vào ngày 8/4/1992, ông bị kết án 3 năm tù vì tội danh đó. Tháng 6/1993, ông được trả tự do, nhưng bị bắt lại vào năm 1994 và 1995. Năm 1996, ông bị kết án 2 năm tù vì một bài báo mà ông viết về các cuộc bầu cử ở Maldives năm 1993 và 1994. Ảnh: AP.

Năm 1999, ông Nasheed được bầu vào Quốc hội Maldives. Ảnh: FP.

Ông Nasheed là Tổng thống đầu tiên của Maldives được dân bầu trong cuộc bầu cử năm 2008, nhưng sau đó đã thất bại trong cuộc bầu cử năm 2013. Ảnh: Reuters.

Ông Nasheed là Chủ tịch Đảng Dân chủ Maldives từ tháng 8/2014. Ảnh: Reuters.

Ông Nasheed được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Maldives sau khi đảng của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 4/2019. Ảnh: Wikipedia.

Mời độc giả xem thêm video hồi năm 2018: Tổng thống Venezuela cáo buộc Colombia đứng sau vụ ám sát hụt (Nguồn video: THĐT)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/than-the-cuu-tong-thong-maldives-vua-bi-am-sat-hut-1534119.html