Thân Thục Quyên – Nữ CEO xinh đẹp đầy cá tính

Sinh ra trong một gia đình quyền thế và giàu sang là một điều may mắn cho những ai muốn khởi nghiệp. Thân Thục Quyên đã sử dụng hiệu quả lợi thế này và còn hơn thế nữa khi cô chứng tỏ mình là người cực kỳ mạo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh.

Thân Thục Quyên, nữ CEO của khách sạn Sanouva

Thân Thục Quyên, nữ CEO của khách sạn Sanouva

Từng lọt vào danh sách 10 gương mặt nữ doanh nhân kế nghiệp nổi bật tại Việt Nam của tạp chí Forbes Việt Nam, CEO Thân Thục Quyên cho người đối diện cảm xúc đặc biệt với gương mặt cuốn hút, thần thái sang trọng. Cô hiện đang điều hành chuỗi khách sạn Sanouva Hotel đồng thời là giám đốc phát triển kinh doanh của khu nghỉ dưỡng Fusion Maia Resort.

Thân Thục Quyên vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh. Cha Quyên là người đứng đầu của một công ty xây dựng có tiếng thực hiện hàng loạt dự án như Khu đô thị Phú Mỹ An (Đà Nẵng), Phước Trạch- Phước Hải (Hội An), khu dân cư trung tâm thương mại phía bắc Phan Thiết (Bình Thuận)…

Nữ CEO Thân Thục Quyên sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh

Là con nhà nòi, năm 2009, Thân Thục Quyên bắt đầu nghĩ tới làm khách sạn xuất phát từ nhu cầu thực tiễn khi đi du lịch. Cô nhận thấy dịch vụ khách sạn 3 sao vẫn còn nhiều tiềm năng, cung chưa đủ cầu, cũng như dịch vụ chưa mang lại nhiều trải nghiệm cho khách hàng. Đây cũng là giai đoạn ngành du lịch, nhà hàng khách sạn Việt Nam còn đơn giản với tư duy "làm khách sạn chỉ để nghỉ ngơi qua ngày".

Cô quyết định làm khách sạn 3 sao nhưng theo quy chuẩn dịch vụ 4 sao và giá cả hợp lý, đồng thời liên kết với một trang web quốc tế về du lịch để quảng bá. Những điều này là mạo hiểm tại thời điểm đó, cô gái trẻ vấp phải sự phản đối của gia đình. Quyên phải cam kết trong 3 tháng đầu tư nếu không hiệu quả sẽ không nhận trọng trách đứng đầu.

Thân Thục Quyên chơi rất thân với giới nghệ sỹ như ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng

Với tính cách quyết đoán, mạnh mẽ, Thân Thục Quyên đã xây dựng thành công thương hiệu khách sạn Sanouva qua 10 năm hoạt động. Hiện đây là một trong những khách sạn 3 sao uy tín nhất tại Tp. Hồ Chí Minh đồng thời cũng nhận được nhiều giải thưởng của Agoda và TripAdvisor.

Năm 2014 Sanouva mở rộng ra Đà Nẵng. Tuy nhiên khác với các khách sạn khác chọn khu vực gần biển, Thân Thục Quyên lại chọn khu vực trung tâm, vị trí vàng để nhắm đến khách du lịch, khách đi công tác, hướng đến phục vụ khách cả mùa khô và mùa mưa. Theo Forbes, hệ thống khách sạn 141 phòng này đã đón hơn 88 nghìn lượt khách, doanh thu đạt 3,25 triệu USD năm 2017.

Thân Thục Quyên còn là giám đốc kinh doanh của Fusion Maia Resort

Ngoài Sanouva, Quyên cũng là giám đốc kinh doanh phụ trách phát triển kinh doanh của Fusion Maia Resort. Tờ Forbes ghi nhận năm 2017 khu nghỉ dưỡng này mang về doanh thu gần 18 triệu USD. Ngoài ra, Quyên còn là cổ đông sáng lập của Bhutanese Spirit, cơ sở lưu trú dạng villas tại Bhutan.

Quyên thừa nhận nền tảng gia đình là điều may mắn đối với việc khởi nghiệp của mình. Theo đó tất cả những ý tưởng kinh doanh của Quyên đều không vất vả để đi gọi vốn đầu tư. Tuy nhiên nữ doanh nhân này cũng cho rằng để duy trì và phát triển những gì đã có và mở rộng kinh doanh thì may mắn vẫn không đủ. Không ngừng học hỏi, nghiên cứu và đổi mới chính là điều quan trọng nhất.

Mới đây trong hội nghị Đối thoại Thủ tướng và doanh nghiệp, CEO Thân Thục Quyên cũng gửi tới người đứng đầu Chính phủ những kiến nghị tập trung vào ngành du lịch. Cô đề nghị Chính phủ cần có chính sách phát triển đồng bộ, thống nhất, đa dạng các sản phẩm du lịch, trong đó có các sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền.

Ngoài ra, cô cũng mong muốn Chính phủ xem xét lại giá thuê đất, giá điện đối với các cơ sở lưu trú giúp các doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt đối với du lịch của các nước trong khu vực.

Liên Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/than-thuc-quyen-nu-ceo-xinh-dep-day-ca-tinh-63556.html