Thân thuộc trong lòng dân

Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” giai đoạn 2017-2019, CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và tác phong trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Xây dựng các tiêu chí phong cách người Công an về quy tắc ứng xử văn hóa, các chuẩn mực đạo đức lối sống và yêu cầu CBCS viết cam kết, xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện. Đến nay cuộc vận động đã đi vào thực tiễn công tác, chiến đấu và sinh hoạt hàng ngày của mỗi CBCS; tinh thần thái độ và ý thức trách nhiệm được nâng cao, góp phần từng bước xây dựng hình ảnh CBCS văn minh lịch sự, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Đội CSQLHC về TTXH CAH Hòa Vang đến tận nhà làm CMND cho người già yếu xã Hòa Phong.

Đội CSQLHC về TTXH CAH Hòa Vang đến tận nhà làm CMND cho người già yếu xã Hòa Phong.

Để cuộc vận động được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức, các Đội nghiệp vụ CAH Hòa Vang đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan việc thực hiện các dự án kinh tế, xã hội; phối hợp giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, khiếu kiện phức tạp, vượt cấp, kéo dài...

Ngoài các mô hình mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như “Nuôi heo đất vì người nghèo” của Hội Phụ nữ CAH, Quỹ “Lương nghĩa tình” của CBCS trong đơn vị, CAH Hòa Vang đã đóng góp gần 275 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo, tặng sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo vượt khó, tặng quà cho các gia đình thương binh- liệt sĩ, thăm hỏi động viên CBCS ốm đau và thân nhân CBCS bị bệnh hiểm nghèo. Thông qua cuộc vận động còn xuất hiện thêm nhiều tấm gương tiêu biểu, nêu cao phẩm chất đạo đức, chiến đấu dũng cảm ngoan cường, lập công xuất sắc, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, như: Đội CSQLHC về TTXH thực hiện hiệu quả mô hình về tận nơi cấp đổi chứng minh nhân dân (CMND), hướng dẫn kê khai các biểu mẫu hồ sơ cho người dân vùng sâu, vùng xa; thường xuyên bố trí lực lượng làm việc vào 2 ngày nghỉ cuối tuần đến tận nhà, bệnh viện làm CMND cho người già, bệnh tật. Trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, Đội CSĐTTP về TTXH tăng cường lấy ý kiến nhân dân, thông qua các hòm thư tố giác tội phạm kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các nhóm tội phạm, các đối tượng hình sự ngoài địa phương đến gây án đã được nhiều cấp, ngành biểu dương, người dân gửi thư ghi nhận... Ông Nguyễn Văn Long (trú xã Quế Minh, H. Quế Sơn, Quảng Nam) khi được Đội CSGT-TT mời nhận lại xe máy hiệu Exciter BKS 92G1-054.62 bị kẻ gian lấy trộm chân tình bộc bạch: “Có tận mắt chứng kiến cách làm việc nhiệt tâm và luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mới thấy hết được sự cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an. Có dịp tiếp xúc với CBCS CAH Hòa Vang, bản thân tôi mới thấy hết được sự gần gũi và thân thiện. Cùng với những lời cảm ơn sâu sắc, tôi chúc các anh luôn có nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Hội Phụ nữ CAH Hòa Vang hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ phụ nữ đơn thân xã Hòa Bắc.

Vùng nông thôn Hòa Vang hiện đang từng ngày thay da đổi thịt, nhiều công trình mới mọc lên, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Có được thành quả này, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể, sự chung sức chung lòng của nhân dân; còn có vai trò của lực lượng CAH đã nỗ lực phấn đấu làm tốt công tác đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020...

Có thể nói, sau 2 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với những cách làm hay và hiệu quả, CAH Hòa Vang đã góp phần tích cực từng bước xây dựng phong cách người CAND văn minh, lịch sự, vì dân. Mỗi CBCS CAH đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đặc biệt là trong tiếp xúc và giải quyết công việc hằng ngày với phương châm “tận tình, chu đáo, nhanh chóng”, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng dân.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_205988_than-thuoc-trong-long-dan.aspx