Thận trọng khi chở trẻ nhỏ bằng xe máy

Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra ở Bình Định khi bé 4 tuổi vặn tay ga làm xe máy đâm vào bờ rào xi măng khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương. Vụ tai nạn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo để mỗi người cần thận trọng hơn khi chở các cháu nhỏ cho ngồi phía trước xe máy.

 Ảnh cắt từ Clip vụ tai nạn hồi đầu năm 2022 trên đường Triệu Nữ Vương, thuộc quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Ảnh cắt từ Clip vụ tai nạn hồi đầu năm 2022 trên đường Triệu Nữ Vương, thuộc quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Thông tin ban đầu, ngày 26/5, chị N.T.N.T. (26 tuổi, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) đi xe máy chở theo mẹ chồng là bà H.T.R. (53 tuổi) và hai con là cháu T.N.H.Y. (4 tuổi) và cháu T.N.T.K. (1 tuổi) đến bệnh viện để khám bệnh cho cháu K.

Trên đường đi, chị T. rẽ vào nhà cha ruột, bế cháu Y. xuống để gửi cháu ở nhà cha. Lúc này, cháu bé 4 tuổi vô tình vặn tay ga làm xe máy lao về phía trước, tông mạnh vào tường rào xi măng. Hậu quả, bà R., cháu Y. và cháu K. tử vong trên đường đi cấp cứu, chị T. bị thương.

Trên thực tế đã có rất nhiều vụ tai nạn tương tự xảy ra khi xe máy dừng đỗ nhưng chưa tắt máy, vô tình các cháu nhỏ ngồi phía trước vặn tay ga làm người lớn ngồi sau bị bất ngờ, không kiểm soát được tốc độ của phương tiện. Chính sự chủ quan, bất cẩn của các bậc phụ huynh đã dẫn tới những hậu quả đáng tiếc khôn lường.

Cuối tháng 8/2022, người phụ nữ ở Hà Nội trên đường chở con gái bằng xe máy tay ga ở trường mầm non về nhà thì gặp nạn. Khi dừng xe mua đồ, do nghĩ xe máy có tính năng ngắt động cơ tạm thời nên người mẹ sơ ý không tắt máy. Vô tình bé gái nắm vào tay ga và vặn mạnh khiến xe máy vọt lên làm cả hai mẹ con cùng ngã văng ra đường. Sau tai nạn, cháu bé ngất lịm và được đưa vào Bệnh viện 198 sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương với chấn thương phổi, gan và vỡ xương sọ.

Một vụ tai nạn khác xảy ra hồi đầu năm 2022 trên đường Triệu Nữ Vương, thuộc quận Hải Châu, TP Đà Nẵng khi cháu bé cũng bất ngờ vặn tay ga khiến chiếc xe máy phóng loạng choạng sang làn đường ngược chiều, tông vào chiếc ô tô đang đỗ. Cú va chạm mạnh khiến cả hai mẹ con ngã ra đường và bị thương khá nặng.

Hay như cuối năm 2017, người phụ nữ đỗ xe máy chờ đèn đỏ tại khu vực đường Lái Thiêu 17 giao với Quốc lộ 13, đoạn qua phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Lúc xe đang nổ máy, con trai nhỏ tuổi ngồi phía trước vặn tay ga làm xe phóng về trước. Đúng thời điểm này, ô tô bán tải mang biển số Bình Dương chạy trên tuyến ưu tiên đi đến, tông vào xe máy. Va chạm khiến người phụ nữ và con nhỏ bị hất văng về phía trước khoảng 10 m, bị thương nặng.

Những vụ tai nạn trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo để mỗi người chúng ta cần thận trọng hơn khi chở các trẻ nhỏ mà cho các bé ngồi phía trước xe máy, để tránh xảy ra những vụ việc tương tự.

Ngoài vô tình vặn tay ga khi dừng xe gây tai nạn, thì do trẻ trẻ em thường hiếu động, khó ngồi yên nên khi chở trẻ bằng xe máy, các bậc phụ huynh cũng cần chú ý một số mối nguy hiểm có thể gây ra những sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của trẻ. Chẳng hạn như trẻ nhỏ dễ bị ngã từ trên xe khi xe đang chạy trong trường hợp trẻ ngồi sau không có đai nịt với người lớn. Bởi khi xe đang di chuyển, các bé hay có thói quen ngủ gật khi ngồi phía sau xe máy. Hơn nữa, yên xe thường khá rộng so với tầm vóc trẻ, nên khi hai chân chưa thể kẹp vào yên, sự cân bằng phụ thuộc hoàn toàn vào đôi tay và tư thế ngồi. Quá trình xe chạy, trẻ thường lệch dần về một bên. Xe bị xóc, nghiêng hoặc thay đổi tốc độ đột ngột trong khi trẻ buồn ngủ đã khiến khiến các em ngã khỏi xe. Trường hợp nguy hiểm tiếp theo cũng hay gây tai nạn nữa là trẻ bị kẹp chân, kẹp quần, váy vào nan hoa của bánh xe.

Ngoài ra, trên thực tế, khá nhiều bậc phụ huynh sử dụng xe tay ga thường cho con đứng trước yên, kẹp giữa hai chân và coi đây là tư thế chắc chắn tránh được hiện tượng các em tự ngã. Nhưng thực tế đây lại là vị trí gây ra nhiều tổn thương. Dòng không khí đập thẳng vào mặt theo đó bụi bẩn hoặc côn trùng có thể lọt vào mắt. Mặt khác, khi phanh xe đột gột, toàn thân các em lao về phía trước, đầu có thể đập vào tay lái.

Bác sỹ khuyến cáo không nên cho trẻ ngồi phía trước xe máy bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn

Khi chở trẻ nhỏ bằng xe máy, các chuyên gia cho rằng, trẻ ngồi phía trước là vị trí nguy hiểm nhất, xe chỉ cần phanh gấp, lực quán tính đẩy đứa bé đến phía trước, ngực đập vào tay lái, có thể sẽ vỡ bất cứ thứ gì bên trong lồng ngực kể cả tim. Nếu xe ngã, vị trí phía trước là nơi chật chội, chèn ép, và tay lái có thể quay ngang chọc vào bụng trẻ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, không nên cho trẻ đứng trên yên xe dù là có người giữ phía sau, vì khi xe chao trái hay phải, lực gia tốc kéo trẻ đi theo cái đà đó, xe sẽ có khuynh hướng nghiêng theo chiều ngang, khi đó trọng lực sẽ kéo đứa trẻ xuống, trẻ càng nặng lực càng mạnh, không cách gì người ngồi phía sau có thể kiểm soát được, chỉ cần một tích tắc sơ sẩy là trẻ tuột xuống đường ngay.

Chở trẻ con bằng xe máy, vị trí an toàn nhất là sau lưng người lớn, có dây đai để nịt chặt trẻ vào bụng người chở, trẻ muốn ngủ muốn quậy phá thì người chở vẫn có thể kiểm soát được. Hoặc đặt trẻ ngồi giữa cha mẹ, bạn giữ chặt bé bằng hai tay và không cho con ló đầu ra ngoài. Nếu trẻ từ 3 tuổi trở lên, phụ huynh nên cho bé đội mũ bảo hiểm khi ra đường đồng thời cần kiểm tra kỹ phần chân của bé có nguy hiểm với bánh xe hay không trước khi di chuyển./.

V.Lê

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/cung-ban-luan/than-trong-khi-cho-tre-nho-bang-xe-may-638714.html