Thần tượng bolero: Quang Lê say đắm trước giọng ca của 'Hoa hậu bolero'

Tô Ngọc Hà tiếp tục tạo nên một màn trình diễn ấn tượng trong Thần tượng Bolero khiến các HLV và khán giả 'say đắm', trong đó có Quang Lê.

Tập 12 "Thần tượng Bolero" lên sóng truyền hình tối 20/6. Đây là đêm thi thứ 2 của vòng loại trực tiếp. Các thí sinh còn lại là Trương Lynh, Gia Nhật, Minh Dũng - Thái Ngân, Hồng Linh, Tô Ngọc Hà, Trọng Hải, Phương Ý đã cống hiến cho khán giả những tiết mục hấp dẫn và cuối đêm thi cũng chính thức lộ diện những gương mặt tài năng.

Tô Ngọc Hà đến từ đội Đình Văn - Giao Linh thể hiện ca khúc "Phố vắng em rồi". Được mệnh danh là "hoa hậu bolero", nữ thí sinh luôn gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp. Đặc biệt, giọng hát ngọt ngào, từng câu hát được xử lý tinh tế chạm thẳng vào trái tim của người nghe. Tô Ngọc Hà tiếp tục tạo nên một màn trình diễn ấn tượng khiến các HLV và khán giả "say đắm".

Tô Ngọc Hà

Tô Ngọc Hà

Trọng Hải mang đến ca khúc "Huyền thoại chiều mưa", là giọng ca luôn được khen ngợi ở vòng thi trước khi mang màu sắc đậm màu Bolero, Trọng Hải tiếp tục mang đến một tiết mục hấp dẫn và chinh phục hoàn toàn người nghe. Bên cạnh đó, vẻ ngoài điển trai cùng cách diễn xuất nhập tâm với bạn diễn trên sân khấu đã tạo nên một màn trình diễn hoàn hảo.

Trọng Hải

Cuối cùng là thí sinh Phương Ý đến từ đội Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc với ca khúc "Bội bạc". Được gọi là "nàng thơ" của mùa giải năm nay, Phương Ý luôn mang đến những tiết mục hấp dẫn và được các HLV khen ngợi. Với ca khúc "Bội bạc", cô đã thổi vào đó nỗi buồn man mác của người con gái khi yêu, chất giọng ngọt ngào, truyền cảm đã thật sự chạm vào trái tim của những người đã từng bị tổn thương khi yêu. Đặc biệt, vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút trên sân khấu đã giúp Phương Ý tiếp tục ghi điểm trong mắt khán giả.

Phương Ý

HLV Giao Linh chia sẻ Ngọc Hà hát rất nội lực và khiến cô rất hãnh diện và chúc mừng học trò. Quang Lê cũng tự hào, Tô Ngọc Hà hát rất đẹp và giọng rất nội lực và tuyệt vời khiến anh say đắm, Phương Ý hát ngọt ngào và có sự tiến bộ ngoạn mục. Trọng Hải đã cố gắng hết mình và làm tròn vai trò của mình.

HLV Đình Văn chia sẻ, Trọng Hải đẹp trai và nên trau dồi thêm cách hát Bolero vì đã có sẵn tố chất trong người, riêng Phương Ý anh cho biết: "Từ khi vòng loại thí sinh của ba đội cho đến vòng này, em là người duy nhất gần đến sự hoàn hảo nhất của Bolero và đem đến cho khán giả sự yêu mến vì em thể hiện được chất liệu tha thiết, êm đềm của Bolero, em là người tôn vinh chương trình qua làn điệu, tiếng hát của mình". Tô Ngọc Hà cũng khiến anh vô cùng tự hào, và sự xuất hiện của các thí sinh làm tô đẹp hơn Thần Tượng Bolero 2019.

Trương Lynh đến từ team Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc thể hiện ca khúc "Tình đời" - nhạc phẩm nổi tiếng từng được nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Ca khúc nói về nỗi buồn đằng sau ánh đèn sân khấu của nghệ sĩ, nỗi buồn của sự cô đơn vì tình yêu đối với họ như là trăng nơi đáy giếng. Sở hữu giọng hát trầm khàn rất đặc biệt, Trương Lynh như trút hết tâm tư của mình vào ca khúc, nỗi buồn được truyền tải một cách tinh tế và chạm vào trái tim của người nghe.

Trương Lynh

Gia Nhật học trò của Đình Văn - Giao Linh thể hiện ca khúc "Mười năm tình cũ" - đây tiếp tục là nhạc phẩm nổi tiếng làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ và gắn liền với ca sĩ Chế Linh. Lựa chọn ca khúc này, Đình Văn đặt lên học trò một thử thách rất lớn nhưng cũng là lợi thế cho Gia Nhật nếu anh làm tốt trọn vẹn ca khúc này. Ngay từ khi cất giọng hát khán giả đã vỗ tay cho Gia Nhật, ca khúc quen thuộc bỗng khoác lên mình một chiếc áo mới đầy da diết và tự sự. Đặc biệt, câu hát lên cao cuối cùng Gia Nhật đã khoe được chất giọng cao khỏe khiến các HLV vỗ tay.

Gia Nhật

HLV Ngọc Sơn chia sẻ, anh rất lo về tiết mục của Gia Nhật vì đây là ca khúc có quãng rất rộng, tuy nhiên chàng trai đã hát rất tròn trịa, giọng ca sáng đẹp, ngoại hình đẹp. Trương Lynh là ẩn số của chương trình, vào vòng trong toàn nhờ vé vớt nhưng khi hát xong khiến anh thở phào nhẹ nhõm và rất mừng vì Trương Lynh đã vượt qua một cách ngoạn mục.

HLV Quang Lê chia sẻ, Gia Nhật thể hiện câu kết rất tốt, cao và không bị tụt hơi, ca khúc này rất phù hợp với chất giọng của Gia Nhật. Riêng Trương Lynh thì có vẻ ngoài rất đẹp và lấy được tình cảm của nhiều người, giọng hát lại có chất rất đặc biệt, nội tâm, là một người mẫu bước vào con đường ca hát rất can đảm và ngày càng tiến bộ.

Minh Dũng - Thái Ngân đến từ đội Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc thể hiện ca khúc "Hai đứa giận nhau", là cặp đôi ăn ý trong âm nhạc, cả hai mang đến một màn trình diễn tình tứ và vô cùng đáng yêu. Bên cạnh đó, học trò Ngọc Sơn còn thể hiện khả năng diễn xuất tài tình khiến sân khấu trở nên sinh động và khán giả và HLV đều đứng lên vỗ tay trước một tiết mục rất đáng yêu.

Minh Dũng - Thái Ngân

Hồng Linh học trò Quang Lê - Tố My thể hiện ca khúc "Áo đẹp nàng dâu". Từng gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc "Hạ thương", Hồng Linh được nhận xét là một ẩn số thú vị của chương trình. Không làm HLV thất vọng, Hồng Linh đã mang đến một màn trình diễn cảm xúc, giọng hát ngọt ngào đậm màu Bolero đã chạm thẳng vào trái tim người nghe.

Hồng Linh

Đình Văn xúc động khi thấy Minh Dũng - Thái Ngân thể hiện ca khúc rất chân chất, cách diễn rất mộc mạc và ghen một cách rất thôn quê và đáng yêu. Giao Linh rất thích giọng hát của Hồng Linh vì mang màu Bolero, hát cao và thấp đều rất ngọt ngào. Tố My khen Hồng Linh vì đã làm tốt hơn những gì lúc tập luyện. Giang Hồng Ngọc khen tố chất có sẵn trong người của Minh Dũng - Thái Ngân, cả hai đã lột xác ngoạn mục bước ra khỏi sự an toàn và thắp sáng lên một tình yêu rất đẹp khiến cô rất xúc động.

Cuối chương trình, các thí sinh cùng nhau bước ra sân khấu để lắng nghe kết quả. Các thí sinh có bình chọn từ khán giả cao nhất lần lượt là: Gia Nhật với 37,21%, Phương Ý với 30,45%, Trọng Hải với 22,73%, Tô Ngọc Hà với 4,29%, Trương Lynh với 3,19%, Minh Dũng - Thái Ngân với 1,8%. Chương Trình nói lời chia tay với thí sinh Hồng Linh.

Tập 13 - Thần tượng Bolero sẽ lên sóng vào lúc 20h30 ngày 27/6 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.

Vũ Toàn/ VOV.VN
Ảnh: BTC

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/than-tuong-bolero-quang-le-say-dam-truoc-giong-ca-cua-hoa-hau-bolero-923307.vov