Thần tượng Hàn từng bị chê 'không đủ đẹp để làm ngôi sao'

Younha chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng với tài năng của mình. Nhưng ở lần comeback này, album mới của cô càng gây chú ý hơn nữa bởi màn kết hợp với RM (BTS).

 Younha sinh ngày 29/4/1988. Nữ thần tượng có năng khiếu và niềm đam mê âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ. Theo học piano từ khi mới 4 tuổi, Younha luôn lọt vào danh sách những học sinh xuất sắc của lớp. Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc của cô không hề trải hoa hồng. Younha từng tham gia tới 20 buổi thử giọng với các hãng thu âm khác nhau của Hàn Quốc nhưng bị từ chối chỉ vì không "đủ xinh đẹp để trở thành một ngôi sao". Kết quả là, cô bỏ học năm cấp ba khi 16 tuổi để theo đuổi sự nghiệp ca hát tại Nhật Bản.

Younha sinh ngày 29/4/1988. Nữ thần tượng có năng khiếu và niềm đam mê âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ. Theo học piano từ khi mới 4 tuổi, Younha luôn lọt vào danh sách những học sinh xuất sắc của lớp. Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc của cô không hề trải hoa hồng. Younha từng tham gia tới 20 buổi thử giọng với các hãng thu âm khác nhau của Hàn Quốc nhưng bị từ chối chỉ vì không "đủ xinh đẹp để trở thành một ngôi sao". Kết quả là, cô bỏ học năm cấp ba khi 16 tuổi để theo đuổi sự nghiệp ca hát tại Nhật Bản.

Sau khi đến Nhật Bản vào tháng 1/2004, Younha đã phát hành đĩa đơn đầu tay của mình là Yubikiri. Tuy nhiên, cô chỉ thực sự tìm thấy thành công với đĩa đơn tiếng Nhật thứ hai là Houkiboshi. Bài hát chủ đề ra mắt trên Oricon đưa Younha trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc thứ hai, sau BoA lọt vào top 20 của bảng xếp hạng danh tiếng này.

Năm 2006, Younha trở về Hàn Quốc, phát hành album tiếng Hàn đầu tiên của mình mang tên The Perfect Day to Say I Love You. Album nhanh chóng đạt vị trí #1 trên nhiều bảng xếp hạng. Bài hát đầu tiên được quảng bá từ album là Password 486, giúp cô giành được giải thưởng Mutizen của SBS Inkygayo hai lần.

Younha thường được xếp vào danh sách những ngôi sao thông minh nhất Kpop. Chỉ số IQ của Younha là 158. Cô thông thạo tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Anh. Ngoài ra, Younha còn có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như sáo, trống, piano…

Theo thời gian, nhan sắc Younha ngày một xinh đẹp hơn. Luôn được so sánh với BoA bởi trước khi về nước, cả hai cùng là những tên tuổi lớn tại Nhật nhưng Younha luôn cố gắng tìm ra một phong cách âm nhạc và biểu diễn riêng. Younha thậm chí còn tự sáng tác và phối nhạc một số sản phẩm của mình.

Gần đây, album mini UNSTABLE MINDSET của Younha kết hợp cùng thủ lĩnh của nhóm nhạc nam toàn cầu BTS - RM phát hành ngày 6/1 đã leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng thời gian thực của các trang nhạc số như Genie, Olleh Music, đồng thời gặt hái nhiều thành tích ấn tượng khác. Với màn comeback thành công rực rỡ này, Younha đã trở thành nữ ca sĩ solo đầu tiên của Hàn Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng Top Songs của iTunes Mỹ.

Younha cũng từng lấn sân làm MC khi trở thành người dẫn chương trình thứ 22 cho chương trình Starry Night của MBC FM radio. Cô gây ấn tượng vì khả năng hoạt ngôn, xử lý tình huống, cùng cách dẫn thân thiện, gần gũi.

Với nhan sắc ngày một hoàn thiện và tài năng nghệ thuật, Younha chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/than-tuong-han-tung-bi-che-khong-du-dep-de-lam-ngoi-sao-post1035366.html