'Thần y' Choi Ju-young

Nếu như Trợ lý huấn luyện viên (HLV) Lee Young-jin là 'bộ não' của chiến lược gia Park Hang-seo, thì bác sĩ Choi Ju-young đích thị cánh tay nối dài của thầy Park.

Chính thức ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ tháng 4-2019 nhưng trước đó, bác sĩ Choi Ju-young đã hợp tác với các đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018, ASIAD 2018… Trước nữa, một số cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương đều do một tay chuyên gia trị liệu Choi Ju-young chữa trị.

Bác sĩ họ Choi có 20 năm làm việc cho đội tuyển Hàn Quốc, trước khi sang vùng Vịnh làm việc khoảng một thập niên. Kể từ khi thầy Park “xe duyên” với bóng đá Việt Nam, bác sĩ Choi Ju-young cũng dần trở thành khách quen của các đội tuyển quốc gia. Tự nhận mình là chuyên gia trị liệu, bác sĩ Choi Ju-young có cách chữa bệnh khá dị như cách ông tự nghĩ ra máy điều trị chấn thương. Vốn chẳng có trong danh mục hàng hóa nào nên mỗi khi ông mang máy ra nước ngoài chữa trị, bao giờ cũng bị hải quan soi và hỏi rất kỹ. Nhiều bữa Đình Trọng, Văn Hậu, Duy Mạnh… được bác sĩ Choi Ju-young dùng máy bắn “lách tách” vào người, các tuyển thủ có bảo HLV Park Hang-seo “nên chăng bác sĩ Choi Ju-young cần thay đổi cách chữa”. Thầy Park hỏi: “Sao, các cậu không thấy đỡ đau à?”. “Vâng, chúng em cũng bảo với bác sĩ Choi Ju-young như vậy”. “Ờ, lần sau các cậu phải bảo là đỡ đau chứ, để cho bác sĩ phấn khởi”…

 Bác sĩ Choi Ju-young rất tích cực tập luyện cùng các đội tuyển Việt Nam.

Bác sĩ Choi Ju-young rất tích cực tập luyện cùng các đội tuyển Việt Nam.

Đá vòng loại World Cup 2022 vừa qua, mọi người cứ lo Văn Hậu, Trọng Hoàng, Tuấn Anh… không kịp bình phục chấn thương nhưng đội ngũ y tế ở đội tuyển quốc gia, trong đó có bác sĩ Choi Ju-young đã làm việc cật lực ngày đêm để điều trị cho các tuyển thủ.

Trò chuyện cùng phóng viên trước khi U.23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự VCK U.23 châu Á 2020, bác sĩ Choi Ju-young khẳng định: “Tâm lý ảnh hưởng nhiều tới quá trình hồi phục của cầu thủ. Một vài cầu thủ rất hay nghĩ về vết thương. Ngồi ăn uống, đi nghỉ, tập nhẹ cùng đồng đội thì không sao nhưng khi họ ở một mình, họ thường nghĩ về chỗ bị đau và hay xoa bóp chỗ đó, từ đó dẫn tới việc chấn thương thêm trầm trọng, từ vết đau nhỏ thành vết đau lớn. Đó là vấn đề”.

Khi Đình Trọng nỗ lực tập luyện để bình phục chấn thương, cố gắng thi đấu trong một, hai ngày tới ở VCK U.23 châu Á 2020, bác sĩ Choi Ju-young đã khuyên: “Cậu hãy thư giãn và tin tưởng vào tôi. Xin đừng quá lo lắng. Thời gian dưỡng thương là của cậu. Tại sao lúc nào cũng phải nghĩ về chấn thương? Trong tập luyện và thi đấu cậu làm gì có thời gian để làm việc khác, giờ hãy thoải mái và tận hưởng đi”.

Với tiền vệ Tuấn Anh, bác sĩ Choi Ju-young đã cực kỳ nỗ lực trong việc chữa trị cho cầu thủ này từ khi ở Hàn Quốc. Bác sĩ Choi Ju-young nhớ lại: “Tôi đã nghe rằng Tuấn Anh có tiền sử về chấn thương. Khi gặp cậu ta ở Hàn Quốc, nhìn gương mặt tôi biết ngay cậu ta gặp vấn đề về tâm lý, đó là hội chứng ám ảnh chấn thương. Nghĩa là từ trong suy nghĩ, ngay cả khi cơ thể bình thường thì cậu ta luôn lo lắng, tự hỏi chính bản thân: Liệu lúc nào mình sẽ bị chấn thương đây? Sau khi Tuấn Anh thực hiện ca phẫu thuật ở Hàn Quốc, cậu ta rất hay hỏi tôi một câu: “Liệu em có thể đá bóng được nữa không?”. Tôi nói chuyện với Tuấn Anh rất nhiều lần, thường xuyên khuyên bảo: “Cậu hãy quên chấn thương đi, hãy bắt đầu lại từ đầu. Hãy thư giãn và tự tin vào tương lai…”. Các bạn đã thấy Tuấn Anh đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á như thế nào rồi đấy”.

Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/than-y-choi-ju-young-607493