Tháng 10 đừng lỡ hẹn với Lễ hội Tam giác mạch Hà Giang

Đến hẹn lại lên, cứ đến tháng 10, dân 'xê dịch' lại rủ nhau lên Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch. Chỉ cần dành 3 ngày là các bạn đủ thời gian đi hết những địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh vùng cao này.

Phương tiện đến Hà Giang

- Ô tô: Từ Hà Nội, bạn nên đi xe khách từ Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội lúc 9h tối và lên đến Hà Giang lúc 5h sáng. Có rất nhiều hãng xe để bạn lựa chọn như: Hải Vân, Hưng Thành… với giá vé từ 260.000 – 300.000 đồng/ người.

- Xe máy: Bạn có thể lựa chọn 2 cung đường:

Cung 1: Khởi hành từ Hà Nội đi theo đường 21 ở Cổ Nhuế lên Sơn Tây - cầu Trung Hà – Cổ Tiết – cầu Phong Châu (qua cầu Phong Châu rẽ tay trái) – men theo sông Thao tới thị xã Phú Thọ – Đoan Hùng rồi rẽ đi Tuyên Quang – theo quốc lộ 2 tới Hà Giang (chiều dài khoảng 300 km).

Cung 2: Khởi hành từ Hà Nội – Vĩnh Phúc – Việt Trì – Phú Thọ – Tuyên Quang – Hà Giang (hay tới quốc lộ 2C và quốc lộ 2, dài khoảng 280 km).

Những điểm ngắm hoa Tam giác mạch ở Hà Giang

Lũng Cú

Lũng Cú là cực Bắc của Tổ Quốc, nằm trên đỉnh cao nguyên Đồng Văn, cách thành phố Hà Giang khoảng 200 km. Ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú và đường lên Lũng Cú có rất nhiều cánh đồng trồng hoa tam giác mạch tha hồ ngắm nghía và chụp ảnh.

Chân đèo Mã Pí Lèng

Dưới chân"tứ đại đỉnh đèo" Mã Pí Lèng cũng là điểm ngắm hoa tam giác mạch cực đẹp của Hà Giang. Con đèo dài khoảng 20 km, nằm trên con đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, huyện Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc. Bên dưới là dòng Nho Quế nước xanh ngọc bích tạo thành bức tranh thiên nhiên tuyệt vời.

Phố Cáo

Phố Cáo nằm ngay ở Quốc lộ 4C mang đậm bản sắc văn hóa của xứ cao nguyên đá với 4 dân tộc sinh sống là Mông, Dao, Hán, Pu Péo.

Nếu là người thích tìm tòi khám phá những điều mới lạ, hãy đi sâu vào khu vực gần sát vách núi Phố Cáo. Bạn sẽ phát hiện ra những thảm hoa tam giác mạch tuyệt đẹp và yên tĩnh. Một mình đứng giữa cảnh mây trời sắc hoa.

Sủng Là

Nơi ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất Hà Giang là thung lũng Sủng Là. Người ta vẫn gọi bằng tên thân thương là "nơi đá nở hoa". Sắc hồng đan dệt thành một tấm thảm làm nao lòng biết bao du khách.

Đặc biệt, khi tới Sủng Là, bạn còn có cơ hội ghé thăm ngôi nhà được quay trong bộ phim “Nhà của Pao” hoặc tham gia phiên chợ Sủng Là vào sáng chủ nhật nhộn nhịp cùng bà con dân tộc Mông, Lô Lô.

Lễ hội Tam giác mạch Hà Giang 2018

Chương trình Khai mạc Lễ hội hoa Tam Giác Mạch với chủ đề “Miền hoa- Lan tỏa” sẽ diễn ra vào 20h ngày 03/11/2018. Tuy nhiên, từ ngày 15/10 đã có rất nhiều hoạt động vô cùng hấp dẫn được tổ chức như: Hội thi Tam giác mạch lần thứ IV, Con đường hoa tại phố cổ Đồng Văn, Triển lãm ảnh Công viên địa chất, Ẩm thực Hà Giang…

Năm nào, Lễ hội Tam giác mạch cũng thu hút một lượng khách lớn đổ về. Nếu bạn yêu phượt và muốn ngắm thảm hoa màu hồng hãy lên kế hoạch và đặt phòng sớm từ hôm nay. Đừng bỏ lỡ đến với vùng cao nguyên đá Hà Giang!

Ảnh: Internet

Lê Phương

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/thang-10-dung-lo-hen-voi-le-hoi-tam-giac-mach-ha-giang-58889.html