Tháng 11, nhiệt độ tại 3 miền cao hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm khoảng 0,5-1°C

Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 10 vừa qua, nền nhiệt trên cả nước tăng cao hơn so với trung bình nhiều năm, thậm chí còn có nắng nóng trái mùa. Tháng 11, nhiệt độ tại 3 miền cũng cao hơn trung bình hàng năm.

Tháng 10, nền nhiệt ở Hà Nội được coi là bất thường so với trung bình nhiều năm, lượng mưa khá ít. Ảnh: VĂN PHÚC

Chiều 1-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã có báo cáo tổng hợp tình hình thời tiết cả nước trong tháng 10 và nhận định xu thế thời tiết trong tháng 11.

Dữ liệu khí tượng cho thấy, trong tháng 10, nền nhiệt trung bình tại miền Bắc, Bắc Trung bộ, Bắc Tây Nguyên và các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đã tăng cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ tới 1-2°C (có nơi hơn). Các nơi còn lại có mức nhiệt tăng ít hơn, nhưng nhìn chung cũng cao hơn bình thường.

Trong tháng 10, đã xuất hiện 1 đợt nắng nóng tại đồng bằng Bắc bộ (nền nhiệt lên tới 35-36°C, ngang mùa hè, trong khi từ khoảng tháng 8 và 9, Hà Nội và miền Bắc thường chuyển sang tiết trời thu mát mẻ, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 29-30°C). Một số nơi đã quan trắc được giá trị nhiệt độ vượt giá trị lịch sử của tháng 10 hàng năm.

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 1 đến 30-11, nhiệt độ tại 3 khu vực: Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ tiếp tục cao hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm khoảng 1-2°C; tại Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ phổ biến cao hơn mức trung bình cùng kỳ nhiều năm khoảng 0,5-1°C.

Trong khi đó, tháng 11 tiếp tục xuất hiện các đợt không khí lạnh nhưng cường độ có khả năng không mạnh.

Trong tháng 11, trên biển có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đất liền nước ta. Các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại Trung bộ; riêng Tây Nguyên và Nam bộ còn xuất hiện nhiều ngày mưa rào (tập trung chủ yếu nửa đầu tháng).

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thang-11-nhiet-do-tai-3-mien-cao-hon-trung-binh-cung-ky-nhieu-nam-khoang-05-1c-post712331.html