Tháng 5 này, Bệnh viện Dã chiến Việt Nam xuất phát đến Nam Sudan

Thông tin từ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vinh, theo kế hoạch, trong tháng này, Bệnh viện Dã chiến 2.1 sẽ làm lễ xuất phát và cơ động lực lượng, phương tiện đến Phái bộ tại Nam Sudan với sự hỗ trợ vận tải của Australia.

Đoàn công tác kiểm tra kho bảo quản vật tư, trang thiết bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Viết về bước phát triển mới của Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, chúng ta tích cực chuẩn bị mọi mặt để đưa các phân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; trong đó, Viện Quân Y 175 được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao trọng trách trực tiếp chuẩn bị Bệnh viện Dã chiến cấp 2 đầu tiên (2.1) của Việt Nam. Việc chuẩn bị Bệnh viện Dã chiến 2.1 bao gồm nhiều nội dung, như: tổ chức, biên chế nhân sự (khoảng 70 người, từ chỉ huy, bác sĩ các chuyên ngành đến điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, nhân viên chuyên môn...) và hàng nghìn phương tiện, trang bị, vật tư y tế, hậu cần, kỹ thuật của phân đội và dụng cụ sinh hoạt cá nhân, bảo đảm độc lập hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến phải bảo đảm trình độ chuyên môn (bằng cấp, chứng chỉ, thời gian hành nghề...), sức khỏe, ngoại ngữ theo quy chuẩn của Liên hợp quốc (tiếng Anh đạt chuẩn IELTS 5.0 - 5.5). Phương tiện, trang bị vật tư y tế, hậu cần, kỹ thuật phải bảo đảm đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng tốt, đạt quy chuẩn kỹ thuật của Liên hợp quốc.

"Với nỗ lực của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, trực tiếp là Viện Quân y 175 và sự hỗ trợ, phối hợp của các Cơ quan Bộ Quốc phòng, nhất là Cục Đối ngoại, Cục Cán bộ, Cục Quân lực, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật... đến nay, chúng ta đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin.

Cũng theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, đầu năm 2018, Đoàn kiểm tra tiền triển khai của Cơ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã trực tiếp kiểm tra Bệnh viện Dã chiến 2.1 về nhân sự, phương tiện, trang bị, vật chất, kỹ năng chuyên môn, phối hợp hoạt động trên thực địa và kết luận: Việt Nam đã chuẩn bị tốt, đáp ứng đầy đủ các nội dung, yêu cầu, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan.

Theo kế hoạch, tháng 5/2018, Bệnh viện Dã chiến 2.1 sẽ làm lễ xuất phát và cơ động lực lượng, phương tiện đến Phái bộ tại Nam Sudan với sự hỗ trợ vận tải của Australia. Từ kinh nghiệm và kết quả hoạt động của Bệnh viện Dã chiến 2.1, chúng ta tiếp tục chuẩn bị để đưa phân đội Công binh (quân số gấp gần bốn lần Bệnh viện Dã chiến cấp 2), Bệnh viện Dã chiến 2.2 (do Học viện Quân y tổ chức thực hiện) và một số phân đội khác tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vào năm 2019 và những năm tiếp theo.

"Việc đưa Bệnh viện Dã chiến 2.1, Phân đội Công binh... tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam ở một lĩnh vực hoạt động quan trọng của Liên hợp quốc...", Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng thời khẳng định, đây là minh chứng sinh động Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần quan trọng nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, thúc đẩy hợp tác đa phương, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại với các tổ chức quốc tế, các nước trên thế giới và khu vực. Đồng thời, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh.

Đến năm 2017, Việt Nam đã cử 20 lượt sĩ quan tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan, trong đó có một nữ sĩ quan; được Cơ quan Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đánh giá cao cả về trình độ chuyên môn, khả năng tổ chức làm việc độc lập và phối hợp nhóm, chấp hành đúng các quy định trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức liên quan và nhân dân bản địa.

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/thang-5-nay-benh-vien-da-chien-viet-nam-xuat-phat-den-nam-sudan-391874.html