Tháng 7, Việt Nam giành 'cơn mưa' huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Ngày 31/7, Bộ GD&ĐT đã tổ chức đón đội tuyển học sinh Việt Nam trở về nước sau khi tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2019 với 4 huy chương. Trong tháng 7, Việt Nam liên tục gặt hái huy chương tại Olympic Toán học, Sinh học quốc tế.

Sáng 31/7, 4 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế 2019 tại Pháp, với những chiếc huy chương gồm 2 Vàng, 2 Bạc nổi bật trên ngực áo, đã về tới sân bay Nội Bài. Đại diện Bộ GD&ĐT cùng hàng trăm người thân trong gia đình, thầy cô, bè bạn đến chào đón, chúc mừng đoàn.

Cụ thể, 2 Huy chương Vàng thuộc về em Trần Bá Tân, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterđam, thành phố Hà Nội và em Nguyễn Văn Chí Nguyên, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hai chiếc Huy chương Bạc thuộc về em Phạm Thanh Lâm học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định và em Nguyễn Đình Hoàng, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái.

Học sinh Việt Nam giành thành tích ấn tượng tại Olympic Hóa học quốc tế 2019. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Đặc biệt, với 95,47/100 điểm, em Trần Bá Tân là thí sinh đạt điểm cao thứ 4 của kỳ thi và được trao giải cho thí sinh xuất sắc nhất điểm thi thực hành với điểm tuyệt đối 40/40. Đây là lần đầu tiên thí sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế. Em Nguyễn Văn Chí Nguyên đạt 90,71/100 điểm. Với kết quả này, Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 5, sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.

Cũng trong tháng 7, các đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đã đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic. Cụ thể, tại kì thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 30 năm 2019 (IBO 2019) được tổ chức ở Hungary, có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với tổng số 285 thí sinh dự thi. Đội tuyển Việt Nam cũng đã giành 1 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Đại diện Bộ GD&ĐT tặng hoa chúc mừng học sinh trở về từ Olympic Sinh học quốc tế 2019.

Học sinh đạt huy chương Bạc là em Hoàng Minh Trung, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ba huy chương Bạc thuộc về các học sinh: Dương Tùng Lâm, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; Hà Vũ Huyền Linh, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Hoàng Thị Huyền Trang, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Còn tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2019 tại Vương quốc Anh, đoàn Việt Nam đã giành được hai huy chương Vàng, bốn huy chương Bạc nằm trong Top 10 nước đứng đầu về thành tích tại Kỳ thi. 2 Huy chương Vàng thuộc về em Nguyễn Nguyễn, học sinh Trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM và em Nguyễn Thuận Hưng, học sinh trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chúc mừng thành tích của đoàn học sinh Việt Nam tại IMO 2019.

4 Huy chương Bạc thuộc về các em: Phan Minh Đức, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội; Vũ Đức Vinh, học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; Vương Tùng Dương, học sinh trường THPT chuyên Vĩnh Phúc; Nguyễn Khả Nhật Long, học sinh trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Olympic Vật lý quốc tế năm 2019 lần thứ 50 tại Israel từ ngày 7/7/2019 đến ngày 15/7, cả 5 học sinh Việt Nam tham dự đều giành huy chương. Trong đó có ba giải vàng, hai bạc, giúp Việt Nam đứng thứ tư trong 78 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2019, Việt Nam giành 3 HCV, 2 HCB.

Ba học sinh đoạt huy chương Vàng bao gồm: Trần Xuân Tùng, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội; Nguyễn Xuân Ưng, trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Khánh Linh, trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Trong đó, Khánh Linh còn đoạt giải đặc biệt cho nữ sinh có thành tích cao nhất Olympic.

Hai em Lê Việt Hoàng (THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam) và Trịnh Duy Hiếu (THPT Chuyên Bắc Giang) giành huy chương Bạc. Với ba huy chương vàng, Việt Nam đứng thứ tư, sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga.

Đỗ Thu

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/thang-7-viet-nam-gianh-con-mua-huy-chuong-tai-cac-ky-thi-olympic-quoc-te-20190730172522311.htm