Thắng áp đảo Lào, Việt Nam chiếm vị trí đầu bảng

Với chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Lào tối ngày 8-11, đội tuyển Việt Nam đã giành vị trí số 1 bảng A nhờ hơn Malaysia về chỉ số phụ.

Quang Hải ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho ĐT Việt Nam từ tình huống đá phạt cố định.

Chiều ngày 8-11, AFF Cup 2018 đã chính thức khởi tranh với những trận đấu đầu tiên tại bảng A. Tâm điểm của lượt trận này là chuyến làm khách của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo trên sân vận động quốc gia Lào.

Trong trận đấu tối qua, huấn luyện viên của đội tuyển Lào đã gây bất ngờ khi “cất” Soukaphone Vongchiengkham - người được mệnh danh là “Messi Lào” trên ghế dự bị. Trong khi đó, với đội hình vượt trội, đội tuyển Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình và giành thế chủ động kiểm soát bóng ngay trên sân của đối phương.

Sau hàng loạt tình huống gây sóng gió về phía khung thành của thủ môn Praseuth bên phía đội tuyển Lào, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 11. Sau đường chuyền của Văn Hậu cho Anh Đức, tiền đạo kỳ cựu này đã nhả bóng cho Công Phượng và chân sút của Hoàng Anh Gia Lai đã tung ra cú dứt điểm quyết đoán ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục vây hãm khung thành đối phương khiến hàng phòng ngự chủ nhà phải hoạt động rất vất vả. Phải đến phút 21, Lào mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Văn Lâm nhưng chân sút của đội chủ nhà đã không tạo được sóng gió trước khung thành của đội tuyển Việt Nam.

Trước việc đội tuyển Lào thi đấu co cụm ở sân nhà khiến những chân sút trên hàng công của đội tuyển Việt Nam như Công Phượng, Văn Quyết, Anh Đức gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương ở những phút cuối hiệp 1. Tuy nhiên, đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp đấu, từ cú dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc bật ra của Xuân Trường, tiền đạo kỳ cựu Anh Đức đã có mặt đúng lúc để dứt điểm bồi nhân đôi cách biệt cho ĐT Việt Nam.

Không còn gì để mất, chủ nhà Lào đã đẩy cao đội hình tấn công ngay đầu hiệp 2, nhưng chỉ sau vài phút đầu thi đấu hưng phấn, Lào lại thi đấu co cụm bên phần sân nhà nhường quyền kiểm soát thế trận cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo. Với thế trận áp đảo, đội tuyển Việt Nam có bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-0 ở phút 68 khi Quang Hải có tình huống đá phạt đẹp mắt ngoài vòng cấm ở phút 68.

Phút 76, Công Phượng một lần nữa đưa bóng vào lưới của đội tuyển Lào nhưng bàn thắng này không được công nhận khi trọng tài biên cho rằng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã rơi vào thế việt vị. Trong những phút cuối trận, Nguyễn Tiến Linh và Xuân Trường đã có những cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công để ghi thêm bàn thắng. Tỷ số 3-0 được giữ nguyên đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

ĐT Malaysia có chiến thắng 1-0 trên sân của Campuchia.

Trong một trận đấu khác diễn ra trước đó, đội tuyển Malaysia cũng đã có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Campuchia.

Lịch thi đấu lượt trận mở màn bảng B - AFF Cup 2018 ngày 9-11:19h00: Đông Timor vs Thái Lan. 20h00: Singapore vs Indonesia

Bàn thắng duy nhất mà các tuyển thủ Malaysia có được là từ tình huống đánh đầu cận thành của Norshahrul ở phút 30. Với những kết quả này, đội tuyển Việt Nam tạm thời vươn lên vị trí dẫn đầu bảng A nhờ có cùng 3 điểm như Malaysia nhưng hơn đối thủ về chỉ số phụ.

Tối nay (9-11), AFF Cup 2018 sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu tại bảng B. Trong đó, Thái Lan tiếp đón Đông Timor trên sân vận động quốc gia Rajamangala. Trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Singapore và Indonesia trên sân vận động quốc gia Singapore.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thang-ap-dao-lao-viet-nam-chiem-vi-tri-dau-bang/