Tháng ba về Trường Quân sự Quân khu 2

Những ngày trung tuần tháng ba, chúng tôi về Trường Quân sự Quân khu 2, tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng dành cho đối tượng 2 thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ấn tượng đầu tiên về trường là những hàng cây xanh đang đơm chồi, nảy lộc; cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Từng đội hình, đội ngũ cán bộ, học viên, chiến sĩ chỉnh tề cơ động về khu giảng đường, bãi tập thật nghiêm túc và kỷ cương. Ai nấy đều quyết tâm học thật tốt để chung sức xây dựng quê hương, đất nước yên bình và phát triển.

Nhập học lớp 1 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 63 lần này, có 71 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Họ là những cán bộ cấp ngành của tỉnh và huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Phát biểu với lớp học, Đại tá Dương Trung Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cách mạng Việt Nam. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp là vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quốc phòng an ninh của Đảng, Nhà nước, nắm vững nguyên tắc cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng an ninh; nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Đây là khóa học đầu tiên thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 2 theo chương trình mới của Bộ Quốc phòng và diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 hết sức phức tạp, do vậy, quá trình giảng dạy và học tập, nghiên cứu của học viên tại trường cần được nâng cao.

Những ngày đầu, chúng tôi rất nỗ lực để hòa nhập môi trường quân đội, quen với tiếng còi báo thức, tập trung đội hình, tiếng chuông vào, ra lớp và tiếng còi báo ăn cơm. Có ở môi trường này, mới hiểu thêm các anh, những Bộ đội Cụ Hồ luôn luôn chấp hành mệnh lệnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; lấy kỷ luật là sức mạnh của quân đội.

Người gắn bó với chúng tôi hàng ngày là Đại tá Hoàng Mạnh Cường, lớp trưởng; Thượng tá Hoàng Kim Dũng, lớp phó. Các anh rất bận công việc quản lý, chuyên môn nhưng khi được giao nhiệm vụ quản lý lớp, luôn tận tụy theo sát các học viên trong quá trình học tập và sinh hoạt thường ngày. Ngoài ra, còn có các anh chị nhà ăn, quân y, đội ngũ phục vụ luôn lo cho chúng tôi những bữa ăn, viên thuốc, nước uống, vệ sinh nhà ở và mua giúp một số đồ dùng cho học viên, thật ấm áp, nghĩa tình.

Trong chương trình học tập, các học viên được nghiên cứu 21 chuyên đề về quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh. Đây là cơ sở để đội ngũ cán bộ khi về cơ sở làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ở các địa phương trên địa bàn Quân khu vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với học tập nghiên cứu lý luận các chuyên đề, các học viên còn được nghiên cứu, thực hành diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và luyện tập, thực hành bắn súng K54, bài 1.

Các học viên thực hành bắn súng K54, bài 1.

Đại tá Phạm Văn Hảo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường nói: Trường Quân sự Quân khu 2 có 5 khoa giáo viên, 4 phòng chuyên môn, 5 tiểu đoàn. Nhiệm vụ chính là giáo dục, đào tạo khẩu tiểu đội trưởng, cán bộ tiểu đội, sĩ quan dự bị, cán bộ quan sự cơ sở, các bậc cao đẳng, đại học, bồi dưỡng giáo dục quốc phòng an ninh cho đối tượng 2; giáo dục quốc phòng cho các trường học.

Đội ngũ giáo viên Nhà trường được chuẩn hóa, không ngừng được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp sư phạm, ứng dụng công nghệ thông tin trong thuyết trình và trình chiếu. Các giáo viên nhiệt tình, trong từng bài giảng luôn cập nhật thông tin, tư liệu mới, vận dụng phương pháp dạy học tích cực với phương châm: Lý luận sắc bén, thực tiễn phong phú, thông tin cập nhật, nâng cao chất lượng dạy và học.

Trong từng chuyên đề, các giáo viên luôn nhấn mạnh đến thế trận lòng dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta đang sống và làm việc trong thời bình nhưng trước tình thế giới và khu vực, vấn đề quốc phòng và an ninh có những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, xung đột lợi ích, tranh chấp chủ quyền... thì việc giữ nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ trong thời bình là tất yếu.

Trong bài giảng với học viên, Thượng tá Bùi Xuân Trường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Nhà trường nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới... Muốn vậy, phải xây dựng sức mạnh tổng hợp của đất nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân...

Luyện tập thực hành bắn súng K54, bài 1, Thượng tá Đinh Thế Châu, Tổ trưởng Bộ môn, Khoa Binh chủng hợp thành, Trường Quân sự Quân khu, nói: "Đối tượng chính là huấn luyện tiểu, khẩu đội trưởng, đào tạo cán bộ cơ sở, đại học, cao đẳng, các lớp bồi dưỡng kiến thức quân sự. Với chúng tôi là đào tạo cán bộ mà cán bộ bắn không trúng mục tiêu thì không thể đào tạo lớp khác được, do đó kết quả thật mới là quan trọng nhất. Chúng tôi kết hợp giữa lý thuyết với thực tế, điều chỉnh phù hợp với từng loại vũ khí, mục tiêu, bài tập giúp học viên đạt hiệu quả cao nhất".

Các học viên xác định rõ tinh thần trách nhiệm, tham gia học tập nghiên cứu nắm chắc nội dung cơ bản của các chuyên đề, chấp hành nghiêm nội quy quy định của lớp học, kết hợp chặt chẽ với việc học tập trên lớp và tự học, nghiên cứu, nâng cao nhận thức, chủ động cập nhật thông tin mới làm cơ sở trong quá trình viết bài thu hoạch.

Anh Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Sở Tài chính Sơn La, Lớp phó lớp 1, nói: Qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề đã giúp chúng tôi nhận thức sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng an ninh; vai trò trách nhiệm của từng cá nhân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao năng lực tham mưu với tỉnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng an ninh ở địa phương.

Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2, nhấn mạnh: Tôi đánh giá rất cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học viên tham gia lớp học nghiêm túc, đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Khi trở về địa phương, các học viên tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Từ đó, nhận thức đúng đắn, cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn mới của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Thường xuyên tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, đối ngoại; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đối với Ban Giám hiệu Nhà trường và Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Quân khu tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức khoa học, chú trọng chất lượng dạy và học, phương pháp truyền thụ kiến thức đến học viên; công tác bảo đảm hậu cần, đời sống để tổ chức các lớp tiếp theo tốt hơn.

Các học viên lớp 1, khóa 63.

15 ngày học tập, huấn luyện, cả thứ bảy và chủ nhật, với chúng tôi không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một kỷ niệm đẹp sống trong môi trường quân đội. Do dịch Covid-19, diễn biến phức tạp, 23 trong tổng số 71 học viên của lớp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, các hoạt động ngoại khóa phải tạm dừng, nhưng ai nấy đều vững tâm, thể hiện rõ trách nhiệm, học tập nghiêm túc. Kết thúc khóa học, có 64/71 học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng, trong đó 35 học viên đạt loại giỏi, 29 học viên đạt loại khá. Chia tay Trường Quân sự Quân khu 2, chúng tôi biết các anh, các chị cùng các học viên còn khó khăn nhiều điều về cơ sở vật chất, về đời sống, nơi ăn ở, thao trường, bãi tập..., nhưng vẫn tin, dù vất vả đến đâu, cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường sẽ vượt qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và huấn luyện, viết tiếp trang sử hào hùng 75 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Minh Khánh

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/thang-ba-ve-truong-quan-su-quan-khu-2-49133