Thắng cách biệt 2-0, SLNA nối dài 'duyên nợ' với CLB TP.HCM

Giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trước CLB TP.HCM, SLNA tiếp tục kéo dài 'duyên nợ' với đối thủ, đồng thời giành quyền vào chơi tứ kết.

Ghi bàn:

SLNA: Hồ Tuấn Tài (22’); Phạm Xuân Mạnh (84’)

Đội hình ra sân:

SLNA: Vũ Hải, Ngọc Hải, Văn Khánh, Đình Hoàng, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Văn Đức, Xuân Toàn, Sỹ Sâm, Olaha.

TP Hồ Chí Minh: Thanh Diệp, Ngọc Đức, Đình Luật, Văn Hoàn, Quang Nam, Văn Thuận, Công Hiển, Hữu Tuấn, Paulo Tavares, Hải Anh, Đặng Văn Robert

Cup Quốc gia được xem là đấu trường có nhiều duyên nợ giữa SLNA và CLB TP.HCM khi trong hai mùa giải gần đây, họ liên tiếp chạm trán nhau. Mùa giải năm ngoái, đội bóng xứ Nghệ đã có được chiến thắng áp đảo trước đối thủ với tổng tỷ số hai lượt trận đi-về Tứ kết là 7-1.

Ở cuộc đối đầu này trên sân Vinh, SLNA chắc chắn sẽ hướng tới một chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ khi có đầy đủ nhân lực với những trụ cột như Quế Ngọc Hải, Olaha... đã quay lại sau khi bình phục chấn thương.

SLNA tiến vào vòng Tứ kết (Ảnh: Thethao247)

Khởi đầu trận đấu với thời tiết mưa to, SLNA đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành quyền kiểm soát thế trận, đẩy lùi CLB TP.HCM về phòng ngự sâu bên phần sân nhà. Phút thứ 9 của trận đấu, từ tình huống đá phạt bên phía cánh trái của Hồ Khắc Ngọc, trung vệ Quế Ngọc Hải có pha băng cắt và đưa được bóng vào lưới của thủ môn Thanh Diệp. Tuy nhiên trọng tài đã căng cờ bắt lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng cho SLNA.

Ở những phút tiếp theo của trận đấu, trời mưa to khiến cho các đường chuyền không còn được chính xác. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thời tiết không khiến sức ép của các cầu thủ đội chủ nhà giảm đi. Phút 22, tận dụng tốt đườn chuyền của Hồ Khắc Ngọc, Hồ Tuấn Tài bay người đánh đầu đẹp mắt ở ngay sát vòng 5m50, mở tỉ số cho SLNA.

Bước sang hiệp 2, CLB TP.HCM chủ động dâng cao ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Liên tiếp những tình huống nguy hiểm được đội khách tạo ra về phía khung thành SLNA. Phút 57, Vũ Quang Nam có pha bật nhả khéo léo với đồng đội để băng xuống đối mặt với thủ môn Vũ Hải của đội chủ nhà. Đáng tiếc pha dứt điểm của cầu thủ này đã đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.

Bước ngoặt của trận đấu xảy đến ở phút 69, khi Sầm Ngọc Đức phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha xoạc bóng nguy hiểm với Phan Văn Đức khiến CLB TP.HCM phải thi đấu thiếu người. Điều này dẫn đến bàn thua thứ 2 của đội khách. Phút 84, từ pha đá phạt góc của Hồ Khắc Ngọc, Phạm Xuân Mạnh bật cao đánh đầu ấn định tỉ số 2-0 cho SLNA.

Kết thúc trận đấu, SLNA vượt qua đối thủ với tỉ số 2-0 để giành quyền vào chơi tại vòng tứ kết.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/thang-cach-biet-20-slna-noi-dai-duyen-no-voi-clb-tphcm-334436.html