Thắng cảnh bãi đá 7 màu nổi tiếng ở Bình Thuận bị san lấp trái phép

UBND huyện Tuy Phong đã chủ động huy động phương tiện khắc phục việc bãi đá 7 màu bị san lấp trái phép; giao Phòng Tư pháp nghiên cứu, chuyển hồ sơ vụ vi phạm sang cơ quan điều tra. Mặt khác, yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân.

Ngày 27/1, UBND huyện Tuy Phong đã huy động 3 xe múc hốt hàng ngàn khối cát đè lấp lên bãi đá 7 màu, một thắng cảnh được đánh giá là độc nhất vô nhị của Việt Nam thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Diện tích khu vực bãi đá bị san lấp khoảng 1 ha.

Hiện trường bãi đá 7 màu bị san lấp. Ảnh; Huỳnh Hải.

Bãi đá 7 màu là bãi đá cuội ven biển sát chùa Hang (còn gọi là chùa Cổ Thạch), được cho là bãi đá có nhiều màu sắc nhất. Dưới ánh nắng và sóng biển, bãi đá có màu rực rỡ. Tại khu vực này còn có bãi đá tự nhiên với nhiều hình thù “độc”, lạ, cứ vào khoảng tháng 3 dương lịch hàng năm lại phủ đầy rêu xanh, tạo nên một khung cảnh cực lãng mạn, hấp dẫn, là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước.

Báo cáo của UBND huyện Tuy Phong.

Trước đó, trong báo cáo gửi UBND tỉnh Bình Thuận ngày 26/1, UBND huyện Tuy Phong cho biết, ngày 9/1, ông Cao Văn Cư, người dân xã Bình Thạnh đã tự ý san lấp đất nông nghiệp trái phép. Ngày 10/1, UBND xã Bình Thạnh đã lập biên bản, xử phạt hành chính với ông Cư trong lĩnh vực đất đai.

Bãi đá 7 màu tại biển Cổ Thạch, Tuy Phong, Bình Thuận được cho là bãi đá có nhiều màu sắc nhất tại Việt Nam.

Dưới ánh nắng và sóng biển, bãi đá lên màu rực rỡ.

Tuy nhiên, ông Cư không chấp hành, tiếp tục tục lén lút san ủi trái phép. Quá trình san ủi, số đất dư thừa được ông Cư đẩy ra phía biển. Gió mùa cùng thủy triều tác động đã làm phần đất trên tràn xuống đoạn giáp ranh giữa bãi rêu và bãi đá con với chiều dài khoảng 100 m.

Tại đây còn có bãi đá tự nhiên cứ vào tháng 3 lại phủ đầy rêu xanh, tạo nên khung cảnh cực kỳ lãng mạn và hấp dẫn.

Tại đây còn có tảng đá nổi tiếng, độc nhất vô nhị.

UBND xã Bình Thạnh đã lập biên bản vi phạm hành chính lần 2 đối với hành vi của ông Cư và buộc ông này phải trả lại nguyên trạng đất đai.

Văn bản cũng khẳng định, huyện Tuy Phong coi bãi đá bảy màu và bãi rêu Bình Thạnh là tài sản quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho địa phương nên cần phải hết sức trân trọng và giữ gìn. Sự việc xảy ra là nghiêm trọng và cơ quan này đang chỉ đạo khắc phục, xử lý nghiêm khắc vi phạm.

Trao đổi với phóng viên báo Bảo vệ pháp luật chiều 28/1, ông Huỳnh Văn Điển- Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết, trước mắt huyện huy động phương tiện xúc, múc số cát vùi lấp bãi đá 7 màu. Việc này sẽ phải thực hiện trong nhiều ngày.

Văn bản chỉ đạo mới nhất của UBND huyện Tuy Phong liên quan đến sự cố Bãi đá 7 màu.

Cũng theo ông Điển, ngày 28/1, UBND huyện Tuy Phong đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan đến việc vi phạm trên lĩnh vực đất đai tại bãi đá 7 màu, trong đó yêu cầu UBND xã Bình Thạnh, Ban quản lý Du lịch Bình Thạnh kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân, để xảy ra tình trạng bãi đá 7 mày bị san lấp. Mặt khác, yêu cầu Phòng Tư pháp nghiên cứu hồ sơ vi phạm liên quan đến hành vi của ông Cao Văn Cư, chuyển Cơ quan Điều tra để xử lý theo quy định.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/thang-canh-bai-da-7-mau-noi-tieng-o-binh-thuan-bi-san-lap-trai-phep-64752.html