Thăng cấp bậc hàm cho 33 sĩ quan Bộ đội Biên phòng TP HCM

Ngày 9/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP HCM tổ chức công bố và trao quyết định Thăng quân hàm, nâng bậc lương cho các cán bộ sĩ quan trong đơn vị.

Đại tá Vũ Quốc Ân, Chính ủy BĐBP TP HCM trao quyết định Thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá và Thượng úy lên Đại úy cho các cán bộ sĩ quan. Ảnh: Đ Chiến - L Kiểm

Dự và chủ trì, có Đại tá Vũ Quốc Ân, Chính ủy BĐBP TP HCM; Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng BĐBP TP HCM; cùng có các cán bộ trong Ban Thường vụ, Bộ Chỉ huy các phòng, Văn phòng, các đơn vị cơ sở và các cán bộ chiến sĩ nhận quyết định.

Theo đó, năm 2022 BĐBP TP HCM có 33 cán bộ là sĩ quan được nâng lương và thăng quân hàm, trong đó nâng lương 6 đồng chí; Thiếu tá lên Trung tá 4 đồng chí; Đại úy lên Thiếu tá 8 đồng chí; Thượng úy lên Đại úy có 5 đồng chí; Trung úy lên Thượng úy 6 đồng chí và Thiếu úy lên Trung úy 5 đồng chí.

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng BĐBP TP HCM trao quyết định Thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá và Thượng úy lên Đại úy cho các cán bộ sĩ quan. Ảnh: Đ Chiến - L Kiểm

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Vũ Quốc Ân, Chính ủy BĐBP TP HCM đã chúc mừng, biểu dương thành tích và sự cống hiến của các đồng chí được phong, thăng quân hàm đợt này. Việc thăng quân hàm sĩ quan thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với những đóng góp của các đồng chí cho sự nghiệp xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc; nhằm động viên, khích lệ cán bộ phấn đấu, nâng cao phẩm chất năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy BĐBP TPHCM trao quyết định Thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy và Thiếu úy lên Trung úy cho các cán bộ sĩ quan. Ảnh: Đ Chiến - L Kiểm

Đại tá Vũ Quốc Ân nhấn mạnh: Đây là vinh dự và là trách nhiệm của mỗi cán bộ sĩ quan; vì vậy, thời gian tới các đồng chí được phong, thăng quân hàm phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xuân Cảnh - Thanh Hải

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/thang-cap-bac-ham-cho-33-si-quan-bo-doi-bien-phong-tp-hcm-d183481.html