Thăng cấp bậc hàm, nâng lương đối với 1.075 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam

Ngày 6-6, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh cho cán bộ chiến sĩ, công nhân viên CAND đến niên hạn năm 2023. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì lễ công bố.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng-Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá cho các cán bộ đến niên hạn năm 2023.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng-Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá cho các cán bộ đến niên hạn năm 2023.

Năm 2023, toàn Công an tỉnh Quảng Nam có 1.075 cán bộ chiến sĩ đến niên hạn thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương; trong đó, thẩm quyền thuộc Bộ Công an quyết định có 14 trường hợp, Giám đốc Công an tỉnh quyết định có 1.061 trường hợp (cấp tá có 401, cấp úy có 539; chuyên môn kỹ thuật có 39 và hạ sĩ quan, hợp đồng lao động 82).

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng chúc mừng các cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023; đồng thời tin tưởng và mong muốn các đồng chí tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

B.B

Sáng cùng ngày, Đảng ủy, Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 cho cán bộ chiến sĩ.

Thừa ủy nhiệm, Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng trao các quyết định.

Theo các Quyết định của Giám đốc Công an TP, năm 2023, Phòng Tham mưu có 24 cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương (trong đó có 1 trường hợp được nâng bậc lương Thượng tá, 7 trường hợp được nâng bậc lương Trung tá, 4 trường hợp được thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá, 1 trường hợp được thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá, 10 trường hợp được thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy và 1 được thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy).

Trước đó, Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 và quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, năm 2023, Phòng CSCĐ có 34 cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương và có 5 trường hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy cấp Đại đội.

Cụ thể, bổ nhiệm Thiếu tá Đặng Xuân Quang- Phó Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu giữ chức vụ Đại đội trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu. Bổ nhiệm Đại úy Lâm Hữu Khánh, Trung đội trưởng Trung đội 2 và Đại úy Hình Ngọc Hải- Phó Trung đội trưởng Trung đội 1 (Đại đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu) giữ chức vụ Phó Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu. Bổ nhiệm Đại úy Phạm Minh Đức- Phó Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn CSCĐ (Phòng CSCĐ) giữ chức vụ Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn CSCĐ. Bổ nhiệm Đại úy Hồ Tuấn Anh- Phó Trung đội trưởng Trung đội Cảnh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn CSCĐ giữ chức vụ Phó Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn CSCĐ.

T.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thang-cap-bac-ham-nang-luong-doi-voi-1075-can-bo-chien-si-cong-an-tinh-quang-nam-post278610.html