Thắng Chelsea, Arsenal thắp lại hi vọng vô địch Ngoại hạng Anh

Arsenal thắp lại hy vọng vô địch sau khi giật ngôi đầu từ Man City nhờ thắng Chelsea 3-1 ở vòng 34 Ngoại hạng Anh hôm 3/5.

Thầy trò Mikel Arteta chịu vô vàn áp lực khi tiếp Chelsea trên sân nhà Emirates. Áp lực bởi họ đã 4 trận liên tiếp không thắng, đồng thời cũng mất luôn ngôi đầu về tay Man City, đội thắng Fulham 2-1 trước đó.

Trong bối cảnh chỉ có giành trọn 3 điểm ở trận derby London mới thắp lại hy vọng vô địch cho Arsenal và họ đã làm được.

Cú đúp bàn thắng của Martin Odegaard cùng pha lập công từ Gabriel Jesus – đều trong hiệp một - đã giúp Arsenal hoàn thành mục tiêu.

Cú đúp của Martin Odegaard giúp Arsenal dễ dàng vượt qua Chelsea.

Cú đúp của Martin Odegaard giúp Arsenal dễ dàng vượt qua Chelsea.

Gabriel Jesus ghi bàn thứ ba cho Arsenal trước Chelsea.

Noni Madueke gỡ lại một bàn cho The Blues trong hiệp hai.

Chelsea trong khi đó chỉ gỡ lại được một bàn trong hiệp hai nhờ công của Noni Madueke.

Nhận xét về trận đấu, tờ Sun Sport bình luận: “Không phải Arsenal hay mà Chelsea quá tệ”.

Thắng 3-1, giúp Arsenal đòi lại ngôi đầu từ Man City với 2 điểm nhiều hơn nhưng cũng thi đấu nhiều hơn đối thủ 2 trận. Cụ thể, Pháo thủ London đang có 78 điểm sau 34 trận, so với 76 điểm qua 32 trận của Man City.

Dẫu sao, kết quả trên vẫn giúp Arsenal thắp lại hi vọng vô địch, song họ không có quyền tự quyết bởi Man City chỉ cần thắng 5 trong số 6 trận còn lại sẽ đăng quang.

Còn với Chelsea, đây là trận thua thứ 6 liên tiếp dưới thời tạm quyền Frank Lampard và chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng. Lịch sử, The Blues mới lần đầu tiên để thua 6 trận liền kể từ năm 1993.

The Blues hiện đã thua 6 trận liên tiếp dưới thời Frank Lampard.

“Không ngoa nếu nói rằng Chelsea đã xuống hạng nếu như sa thải Graham Potter sớm hơn một tháng” – tờ Sun Sport viết, ám chỉ sự thất vọng cùng cùng đối với đội bóng dưới thời huyền thoại Lampard.

Tính cả khi dẫn dắt Everton thì đây là trận thua thứ 10 liên tiếp của Frank Lampard, qua đó ông trở thành huấn luyện viên đầu tiên thua 10 trận liền tại Ngoại hạng Anh trong 35 năm qua.

Chelsea hiện đang xếp thứ 12 với 39 điểm, bằng điểm Bournemouth - đối thủ của họ ở vòng tới.

Còn với Arsenal, vòng tới họ sẽ đến làm khách Newcastle, đội đang xếp thứ ba và đang có phong độ rất cao.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thang-chelsea-arsenal-thap-lai-hi-vong-vo-dich-ngoai-hang-anh-post637065.html