Tháng Công nhân với các hoạt động chăm lo thiết thực

Tháng 5, trong giai đoạn cao điểm nhất của mùa nắng, những chiếc áo công đoàn đẫm ướt mồ hôi càng thêm đậm sắc xanh truyền thống. Do tình hình dịch bệnh, các hoạt động tập trung, hình thức, lễ hội được cắt giảm tối đa để đảm bảo an toàn chung, cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và công nhân lao động tập trung phục hồi sản xuất. Tuy nhiên, không vì thế mà Tháng Công nhân gắn liền với 'thương hiệu' của công đoàn lâu nay vơi đi ý nghĩa. Các hoạt động được chuyển hướng để có hình thức chăm lo linh hoạt hơn, nội dung thiết thực hơn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao quà hỗ trợ cho đoàn viên bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp tại TP. Long Xuyên

Một trong những điểm mới năm nay là không chỉ đoàn viên và người lao động mà người thân của họ cũng được hỗ trợ trong các trường hợp: bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người đang ảnh hưởng thu nhập và đời sống bởi dịch bệnh Covid-19.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang đã tổ chức 3 đoàn đến các huyện, thị xã, thành phố thăm hỏi, trao quà hỗ trợ tận tay mỗi cá nhân, bàn giao nhà Mái ấm công đoàn. Kết hợp trong chuyến đi là việc trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua.

Là một trong những trường hợp vừa được trao nhà Mái ấm công đoàn, đoàn viên Đinh Thanh Phong (công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang) cho biết, đã làm việc tại công ty hơn 10 năm, rất mừng vì đã có được căn nhà mới. Nhiều năm qua, vợ chồng anh Phong chi tiêu tiết kiệm vẫn không biết đến khi nào mới có được căn nhà khang trang cho con có chỗ học tập và vui chơi thoải mái, căn nhà như một giấc mơ đối với vợ chồng anh.

Tại các huyện, thị xã, thành phố, hoạt động Tháng Công nhân đã được tổ chức đều khắp. TP. Long Xuyên dự kiến trao hỗ trợ, tặng quà cho 400 công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, 20 công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Công đoàn tiếp tục vận động các chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng cho công nhân lao động, hỗ trợ cất mới 7 căn nhà Mái ấm công đoàn.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, LĐLĐ TP. Long Xuyên tổ chức tuyên dương gương điển hình công nhân, viên chức, người lao động trong học tập và làm theo Bác, hội nghị điển hình tiên tiến 2020-2025. LĐLĐ TX. Tân Châu đến thăm hỏi và tặng quà 20 đoàn viên, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp.

Ngoài các hoạt động theo hướng dẫn của tỉnh, công đoàn còn ký kết và triển khai bản thỏa thuận giữa LĐLĐ thị xã và Khách sạn Gia Hân (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) về các chính sách ưu đãi giảm 20% giá thuê phòng cho tổ chức công đoàn và đoàn viên trên địa bàn. Để Tháng Công nhân diễn ra chất lượng, hiệu quả, LĐLĐ đã phân công cán bộ trực tiếp xuống công đoàn cơ sở doanh nghiệp hướng dẫn hỗ trợ tổ chức các nội dung, phong trào thi đua, đối thoại lao động tại nơi làm việc.

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, LĐLĐ huyện Châu Phú phối hợp Đảng ủy xã Khánh Hòa khởi công thực hiện công trình “Thắp sáng đèn đường nông thôn bằng năng lượng”. Công đoàn huyện còn thành lập mới 2 công đoàn cơ sở, bàn giao 4 căn nhà Mái ấm công đoàn và thăm hỏi công nhân lao động tại doanh nghiệp.

Còn LĐLĐ huyện Phú Tân phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa - Thông tin tổ chức xe lưu động để truyền thông 3 đợt hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng An toàn vệ sinh lao động”. Huyện đã hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới công đoàn cơ sở trong tháng và đang tiếp tục ký kết kế hoạch liên tịch với Trung tâm Văn hóa - Thể thao về tổ chức lớp phổ cập bơi cho con đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động kết hợp chương trình giảm giá vé hồ bơi.

Hai huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên cũng đang diễn ra nhiều nội dung chăm lo trực tiếp cho người lao động, như: tuyên dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Xanh - sạch - đẹp”, biểu dương công nhân tiêu biểu tại các doanh nghiệp; phối hợp các ngành chức năng kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ; vận động xã hội hóa hỗ trợ quà cho người lao động hoàn cảnh khó khăn…

Hầu hết các hoạt động đã và đang diễn ra của Tháng Công nhân được tập trung toàn bộ về cơ sở, tinh thần “đến tận nơi, trao tận tay” cho đoàn viên, người lao động, thể hiện sự chăm lo, chia sẻ của công đoàn và thêm gắn kết tình cảm, sự tin tưởng của đoàn viên đối với tổ chức đại diện cho mình.

MỸ HẠNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thang-cong-nhan-voi-cac-hoat-dong-cham-lo-thiet-thuc-a272479.html