Thắng đậm Indonesia, Việt Nam giành tấm HCV lịch sử

Với việc hạ gục U22 Indonesia với tỷ số 3-0, U22 Việt Nam đã xuất sắc giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 30. Qua đó, giúp người hâm mộ và nền bóng đá Việt Nam thỏa ước mơ sau 60 năm dài chờ đợi.

Đội hình xuất phát:

U22 Việt Nam : Văn Toản, Tấn Sinh, Tấn Tài, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Thành Chung, Đức Chiến, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, Đức Chinh.

U22 Indonesia: Arga Nadeo, Andy Setyo, Adi Bagas, Firza Andika, Asnawi Bahar, Zulfiandi, Ramdani Saddil, Osvaldo Haay, Evan Dimas, Egy Vikri, Muhammad Rafli.

Ở cuộc chạm trán với U22 Indonesia tại chung kết SEA Games 30 vừa kết thúc cách đây ít phút, U22 Việt Nam đã nhập cuộc không tốt khi để đối thủ triển khai một vài đường tấn công sắc bén. Tuy nhiên, hàng thủ vẫn thi đấu khá chắc chắn và khiến các tình huống đó chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Sau ít phút bị ép sân, U22 Việt Nam đã dần lấy lại thế trận để triển khai tấn công. Thậm chí, nếu may mắn hơn một chút, Đức Chinh đã có thể ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 16, nhưng đáng tiếc là cú sút của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Văn Hậu ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Zing.

Văn Hậu ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Zing.

Tuy vậy, đến phút 16 của trận đấu, Hùng Dũng đã có pha treo bóng chuẩn xác từ quả đá phạt trực tiếp bên phía cánh trái, tạo điều kiện cho Văn Hậu bật cao đánh đầu làm tung lưới U22 Indonesia. Qua đó, đưa U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, trong khi U22 Indonesia nỗ lực tràn lên tấn công tìm bàn thắng san hòa cách biệt, thì U22 Việt Nam lại chủ động phòng thủ và tìm cơ hội phản công nhanh. Điều này giúp đội bóng áo trắng không chỉ hạn chế được sức tấn công của đối thủ, mà còn tạo ra được không ít cơ hội đáng chú ý.

Tới phút 59, từ một pha tấn công bên phía cánh trái, bóng được đưa vào trong vòng cấm và Tiến Linh đã có pha đỡ bóng bằng gối, tạo cơ hội cho Hùng Dũng băng lên dứt điểm từ tuyến 2, mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam.

Ở những phút còn lại của trận đấu, áp lực 2 bàn đã khiến các cầu thủ U22 Indonesia tỏ ra nôn nóng. Điều này khiến họ luôn đẩy cao đội hình tấn công, nhưng trong một ngày mà hàng thủ U22 Việt Nam thi đấu quá xuất sắc, đối phương mãi vẫn không thể ghi bàn.

Không những vậy, U22 Việt Nam thi đấu càng ngày càng thanh thoát và và đến phút 74, Văn Hậu lại một lần nữa tỏa sáng đúng lúc khi tung ra cú dứt điểm làm tung lưới U22 Indonesia. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, điều đáng tiếc đã xảy ra khi HLV Park Hang-seo phải nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng.

Thế nhưng, điều đó vẫn không thể khiến U22 Việt Nam gặp khó và khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, “Những chú rồng vàng” vẫn giữ được tỷ số 3-0. Qua đó, chính thức có được tấm HCV SEA Games danh giá.

Quốc Bảo (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/thang-dam-indonesia-viet-nam-gianh-tam-hcv-lich-su/20191210075718283