Thắng đậm Palestine, ĐKVĐ Australia mở rộng cách cửa đi tiếp

Với chiến thắng 3-0 trước Palestine, ĐT Australia mở rộng cánh cửa vào vòng 1/8 khi vươn lên vị trí thứ 2 bảng B.

Sau khi để thua ngày ra quân trước Jordan, Australia bước vào trận gặp Palestine với quyết tâm giành 3 điểm để tiếp tục cạnh tranh vé trực tiếp vào vòng 1/8. Bởi nếu thua trận này, Australia chắc chắn không còn cơ hội cạnh tranh 2 vé trực tiếp vào vòng 1/8, họ chỉ có thể mong chờ vào vị trí thứ 3 để tranh "vé vớt".

Trước tính chất quan trọng của trận đấu, Australia nhanh chóng đẩy cao đội hình chơi tấn công trước Palestine. Khá nhiều tình huống gây sức ép được Australia tạo ra, nhưng phải phút 18 họ mới có bàn thắng mở tỉ số 1-0. Từ đường chuyền bóng của đồng đội, Maclaren bật cao đánh đầu chuẩn xác mở tỉ số cho Úc.

Sau bàn mở tỉ số, tinh thần các cầu thủ Australia được gỡ rối và chỉ sau 4 phút Mabil đã tung ra cú dứt điểm chuẩn xác đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 2-0.

Bước sang hiệp 2, Australia tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, với lợi thế dẫn bàn nên họ thi đấu không vội vàng. Liên tục những tình huống tấn công được tạo ra trước khung thành Palestine, thế nhưng tất cả đều bị bỏ lỡ.

Phải tới phút thi đấu thứ 90, sau nhiều nỗ lực cầu thủ vào sân thay người Apostolos Giannou đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 3-0 cho Australia.

Với chiến thắng này, Australia chính thức vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng B.

Palestine: 22 Ikram Rami Hamada, 21 Alexis Norambuena, 15 Abdallatif Al Bahdari, 14 Abdallah Jaber, 7 Musab Battat, 20 Nazmi Albadawi, 23 Muhamad Darwish, 19 Mahmoud Wadi, 8 Jonathan Cantillana, 9 Tamer Seyam, 6 Shadi Shaban

Australia: 1 Mathew Ryan, 20 Trent Sainsbury, 2 Milos Degenek, 16 Aziz Behich, 4 Rhyan Grant, 23 Tom Rogic, 5 Mark Milligan, 22 Jackson Irvine, 9 Jamie Maclaren, 15Christopher Ikonomidis, 21 Mabil

Theo thethao247.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/thang-dam-palestine-dkvd-australia-mo-rong-cach-cua-di-tiep/20190111075826965