Thắng đậm Singapore, U18 Việt Nam tiến gần hơn tấm vé vào bán kết

Sau trận thua đậm Australia 1-4 ở lượt trận thứ 2, U18 Việt Nam đã có một trận đấu tốt với U18 Singapore ở lượt trận thứ ba để giành chiến thắng đậm 3-0, qua đó tiền gần hơn tấm vé vào bán kết và cục diện của bảng B gần như sẽ ngã ngũ sau lượt trận thứ 4 diễn ra vào chiều và tối mai.

Với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn nhiều đối thủ nên ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính, U18 Việt Nam đã tràn lên chơi tấn công áp đảo và làm chủ trận đấu. Vì thế rất nhiều cơ hội ngon ăn đã được tạo ra, nhưng đáng tiếc những cú sút của cầu thủ áo trắng lại chưa đủ hiểm để đánh bại thủ thành Akamparam bên phía Singapore.

U18 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng đậm U18 Singapore 3-0. Ảnh: Vietnamnet

U18 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng đậm U18 Singapore 3-0. Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, người hâm mộ cũng phải chờ đến phút 29 mới có dịp ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của U18 Việt Nam, từ một tình huống nhận bóng của đồng đội ở bên cánh trái, Mạnh Quỳnh đi bóng khéo léo vượt qua 2 hậu vệ áo đỏ trước khi tung cú dứt điểm, bóng đi căng và găm thẳng vào lưới của đội khách.

Có bàn thắng vượt lên dẫn trước, các cầu thủ trẻ dường như cởi bỏ được sức ép nên chơi có phần thoải mái hơn, tạo ra được rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng đáng tiếc không có bàn thắng nào được ghi thêm cho đến khi hiệp một kết thúc. Sang hiệp 2, U18 Việt Nam vẫn duy trì lối chơi tấn công phủ đầu như hiệp 1 và niềm vui đã đến khi hiệp đấu mới bắt đầu được 2 phút.

Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Nguyên Hoàng bật cao đánh đầu cận thành tung lưới U18 Singapore, nới rộng cách biệt lên thành 2-0. Những phút diễn ra sau đó, đoàn quân áo trắng vẫn liên tục gây sức ép về phía khung thành của đội khách nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng và có nhiều phen làm hàng thủ đội khách phải chao đảo.

Dẫu có nhiều tình huống dứt điểm và tận dụng cơ hội không thành công, nhưng cuối cùng, U18 Việt Nam vẫn có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 63 từ một pha không chiến, đánh đầu cận thành và cầu thủ lập công là Kim Nhật. Có thể nói, bàn thắng này đã cho thấy sự gắn kết và nhịp nhàng trong phối hợp giữa các cầu thủ trẻ.

Với chiến thắng đậm này, U18 Việt Nam vẫn tạm xếp thứ 3 bảng B sau Malaysia (thua hiệu số phụ) và Australia. Hy vọng rằng, những điểm yếu về khả năng dứt điểm của các cầu thủ trẻ U18 Việt Nam cũng như những điểm mạnh về sự gắn kết và phối hợp sẽ được HLV Hoàng Anh Tuấn tìm cách khắc phục và phát huy để giúp đội nhà có thể giành chiến thắng trước U18 Thái Lan trong trận đấu diễn ra vào tối mai để mở toang cánh cửa đi tiếp.

Lịch thi đấu bảng B ngày 13/8/2019:

15h30 sân Thành Long: Australia – Malaysia

16h30 sân Thống Nhất: Campuchia – Singapore

19h30 sân Thống Nhất: Thái Lan – Việt Nam

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thang-dam-singapore-u18-viet-nam-tien-gan-hon-tam-ve-vao-ban-ket-94968.html