Tháng đầu cao điểm nắng nóng, PV Power thu về hơn 3.200 tỷ đồng

Theo đó, PV Power đã vượt 38% so với kế hoạch kinh doanh tháng. Tuy nhiên, tính chung 4 tháng đầu năm, doanh thu của nhà cung cấp điện này vẫn giảm 10%, ước đạt 9.401 tỷ đồng.

Mới đây, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) đã công bố kết quả sản xuất kinh doanh sơ bộ tháng 4/2024. Theo đó, doanh thu tháng 4 ước đạt 3.278 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, vượt 38% so với kế hoạch.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh sơ bộ tháng 4/2024 của PV Power

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh sơ bộ tháng 4/2024 của PV Power

Trong đó, Nhà máy điện Cà Mau 1&2 mang về 1.210 tỷ đồng, đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh thu của PV Power. Theo sau là Nhà máy điện Vũng Áng 1 với 1.172 tỷ đồng và Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với 794 tỷ đồng.

Xét riêng doanh thu bán điện, trong tháng vừa qua, PV Power ước tính thu về 3.240 tỷ đồng. Sản lượng phát điện ước đạt hơn 1.712 triệu kWh, sản lượng điện hợp đồng ước đạt 1.097 triệu kWh. Theo PV Power, tháng 4 là thời điểm cuối mùa khô tại miền Nam, đầu mùa khô ở miền Trung, bắt đầu mùa nắng nóng tại miền Bắc. Nhiệt độ bình quân tăng cao, gây nắng nóng gay gắt trên khắp cả nước đã kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao trên cả 3 miền.

Đặc biệt, tại TP. Hồ Chí Minh, đã có nhiều ngày vượt đỉnh tiêu thụ điện trong lịch sử. Giá điện thị trường toàn phần (FMP) bình quân tháng 4 cũng tăng so với các tháng đầu năm, dự kiến đạt khoảng 1.745 đồng/kWh.

Tuy nhiên, nếu tính lũy kế 4 tháng đầu năm, doanh thu của PV Power giảm 10% so với cùng kỳ, ghi nhận ở mức 9.401 tỷ đồng. Trong đó, Nhà máy Cà Mau 1&2 vẫn là ‘ngôi sao sáng’ nhất khi mang về 4.055 tỷ đồng, đóng góp 43%. Kế đến là Nhà máy Vũng Áng 1 với 3.969 tỷ đồng và Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với 999 tỷ đồng.

Thông tin về tình hình hoạt động của các nhà máy điện, PV Power cho biết, tại Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, khả năng cấp khí thực tế của PV Gas hiện tại đáp ứng yêu cầu vận hành. Với giá điện thị trường thuận lợi, đơn vị này chào giá vận hành tăng tối đa sản lượng và hiệu quả. Tại Nhà máy điện Vũng Áng 1, do giá thị trường toàn phần bình quân cao hơn so với chi phí biến đổi nhiên liệu than, thành viên này cũng chào giá vận hành đạt sản lượng và lợi nhuận cao trong tháng 4. Tương tự, nhờ giá thị trường cao, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 cũng chào giá vận hành tăng tối đa sản lượng và hiệu quả.

Trong khi đó, Nhà máy điện Hủa Na đã chào giá vận hành cân đối tối ưu lợi nhuận và giữ nước cho giai đoạn vận hành mùa nắng nóng với giá thị trường cao. Còn Nhà máy điện Đakđrinh cũng cân đối chào giá vận hành đáp ứng sản lượng điện hợp đồng được giao, ưu tiên vận hành sản lượng lớn tại các chu kỳ có giá thị trường cao.

Duy chỉ có Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, do hạn chế về nguồn khí vùng Đông Nam Bộ, đơn vị này không được xem xét, điều tiết vận hành. Điều này cũng lý giải nguyên nhân vì sao Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 là đơn vị ghi nhận doanh thu thấp nhất của PV Power.

Về tình hình đầu tư dự án mới Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, PV Power cho hay, ban quản lý dự án về Điện và EPTC/EVN đang đàm phán hợp đồng mua bán điện phục vụ giai đoạn thử nghiệm đồng thời tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Bước sang tháng 5, PV Power đặt mục tiêu sản lượng điện đạt 1.551 triệu kWh, doanh thu tương ứng đạt 2.955 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm khác bao gồm tiếp tục quản lý sản xuất các nàh máy điện đảm bảo vận hành an toàn, ổn định; phối hợp với PV Gas, TKV để đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu cho các Nhà máy điện vận hành đáp ứng nhu cầu phụ tải, điều độ; làm việc với EVN/EPTC về chủ trương giao Qc các nhà máy điện trong năm 2024.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5 của PV Power

Kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5 của PV Power

Về triển vọngcủa PV Power, các tổ chức tài chính đánh giá, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp năm nay sẽ hồi phục tích cực khi các nhà máy nhiệt điện chủ chốt không phải đại tu cũng như dự kiến sẽ được huy động phát điện ở mức cao. Mặt khác, hiện tượng El Nino được dự báo sẽ có cường độ giảm dần, chuyển sang pha trung tính vào giữa năm 2024. Điều này tiếp tục gây ra tình trạng khô hạn, ảnh hưởng tiêu cực đến lượng nước về hồ các nhà máy thủy điện. Do vậy, các nhà máy điện than và điện khí sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện xuyên suốt cả năm nay.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/5/2024, cổ phiếu POW đóng cửa ở mức 11.150 đồng/cp, tăng 1,36%.

Thái Hà

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/thang-dau-cao-diem-nang-nong-pv-power-thu-ve-hon-3200-ty-dong-d110842.html