Thắng dễ Philippines, Thái Lan giành lại ngôi đầu bảng từ tay Indonesia

Chiến thắng ấn tượng trước Philippines giúp đội tuyển Thái Lan giành lại ngôi đầu bảng A AFF Cup 2022 từ tay đội tuyển Indonesia.

Đội tuyển Thái Lan bước vào trận đấu thứ 2 tại AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Philippines trên sân nhà. Được đánh giá cao hơn đối thủ, đội chủ nhà lập tức đẩy cao đội hình và sớm có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút thứ 3, Từ pha đá phạt đẳng cấp của Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng này giúp thầy trò HLV Mano Polking thi đấu với tâm lý thoải mái. “Voi chiến” tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành của đội tuyển Philippines. Nhưng các cầu thủ trên hàng công như Adisak, Ekanit hay Dangda đều phung phí những tình huống nguy hiểm mà đồng đội tạo ra.

Video: Thái Lan 4-0 Philippines

Dù vậy, trước khi hiệp 1 kết thúc, đội tuyển Thái Lan vẫn có thêm bàn thắng. Phút 41, Ekanit bị phạm lỗi trong vòng cấm và Teerasil Dangda dễ dàng đánh bại Julian Schwarzer nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo xanh.

Có được cách biệt an toàn, đội tuyển Thái Lan không hề giảm nhịp độ trận đấu ở hiệp 2. Họ tiếp tục chơi tấn công và tạo ra sức ép rất lớn lên khung thành của thủ môn Julian Schwarzer. Trong khi đó, đội khách vẫn gặp nhiều khó khăn và thậm chí chưa thể tung ra cú dứt điểm nào.

Phút 58, Teerasil Dangda khống chế bóng đẳng cấp và căng ngang thuận lợi để Adisak Kraisorn dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Dù thiếu vắng rất nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn biết cách tạo ra khác biệt.

Teerasil Dangda tỏa sáng trước Philippines.

Teerasil Dangda tỏa sáng trước Philippines.

HLV Mano Polking quyết định xếp Theerathon Bunmathan ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cầu thủ này chơi ấn tượng và trở thành ông chủ khu trung tuyến dù phần lớn sự nghiệp anh được biết đến như một hậu vệ trái. Phút 63, Bordin Phala đi bóng rất hay bên phía cánh trái, hậu vệ Philipines đưa chân cản phá khiến bóng bật ra nhưng Suphanan ập vào dứt điểm dễ dàng nới rộng cách biệt lên thành 4 bàn.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, đội tuyển Thái Lan bắt đầu đưa nhiều cầu thủ quan trọng ra sân nghỉ ngơi. Họ giảm nhịp độ trận đấu và giữ sức cho phần còn lại của giải đấu. Chiến thắng cách biệt trước Philippines giúp Thái Lan có được 6 điểm và giành lại ngôi đầu bảng A từ tay đội tuyển Indonesia.

Kết quả: Thái Lan 4-0 Philippines

Ghi bàn: Teerasil Dangda (3’, 41’), Adisak Kraisorn (58’), Suphanan (63’).

Mai Phương

Bổ ích Xúc động Sáng tạo Độc đáo

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thang-de-philippines-thai-lan-gianh-lai-ngoi-dau-bang-tu-tay-indonesia-ar723163.html