Sau 12h trưa 25/5: Quán cà phê ở Hà Nội chấp hành nghiêm quy định

Thực hiện công điện khẩn của UBND TP. Hà Nội (tối 24/5), sau 12h trưa 25/5, nhiều quán cà phê, quán ăn trên địa bàn Hà Nội đã dừng kinh doanh trực tiếp, chuyển qua hình thức bán mang về, cũng có nơi đóng cửa hẳn để phòng, chống dịch Covid-19.

Vào tối 24/5 UBND TP. Hà Nội ra công điện khẩn yêu cầu tạm dừng dừng hoạt động của nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu sau 12h ngày 25/5.

Vào tối 24/5 UBND TP. Hà Nội ra công điện khẩn yêu cầu tạm dừng dừng hoạt động của nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu sau 12h ngày 25/5.

Theo ghi nhận của PV tại các cửa hàng cà phê lớn nhỏ trên địa bàn Hà Nội, các cơ sở kinh doanh này đều chấp hành nghiêm túc.

Có một số quán vẫn duy trì kinh doanh nhưng chuyển qua hình thức bán mang về.

Có nơi quyết định thu dọn bàn ghế và đóng cửa, chờ ngày Hà Nội dỡ bỏ lệnh cấm.

Theo quan sát, một số quán cà phê trên đường 19/5, Mỗ Lao, Chiến Thắng... đã tạm đóng cửa để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Bên cạnh những nơi đóng cửa, một số quán cà phê đã dừng đón khách, chỉ bán hàng mang về nhà hoặc chuyển qua hình thức bán online qua mạng.

Những tấm biển chỉ dẫn đã được chuẩn bị sẵn để thực khách có thể nắm bắt được tình hình.

Tại một số quán bán mang về, chỉ còn 1 hoặc 2 nhân viên ở lại nhận nhiệm vụ phục vụ đồ uống để khách mang về.

Anh Minh, một thực khách cho biết: "Tôi thường thích la cà quán cà phê để làm việc,bàn công chuyện hay tán gẫu với bạn bè nên khi nhận được thông tin các cơ sở này đóng cửa cũng buồn lắm. Thế nhưng vì tình hình chung, tôi chỉ mong dịch bệnh chóng qua để tình trạng bình thường được thiết lập trở lại".

Bạn Trí, nhân viên quán cà phê Gemini (đường 19/5, Hà Đông) chia sẻ: "Cơ sở chúng em quyết định đóng cửa hẳn, chờ tình hình dịch bệnh ổn định và Hà Nội cho phép hoạt động trở lại thì quán mới mở lại".

Ngoài các cơ sở kinh doanh cà phê, một số quán trà chanh ở Phùng Khoang (Hà Đông) cũng chủ động đóng cửa sau công điện khẩn của UBND TP. Hà Nội.

Các nhà hàng, quán ăn trên đường Phúc La (KĐT Xa La, Hà Đông) cũng đóng chặt cửa chỉ bán mang về.

Nhà hàng tạm thời đóng cửa nghỉ phòng dịch.

Các tiệm salon tóc cũng đồng loạt thực hiện nghiêm công điện khẩn của TP Hà Nội.

Phần lớn các cơ sở kinh doanh được nêu rõ trong nội dung công điện của Hà Nội đều nghiêm túc chấp hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thành phố./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/sau-12h-trua-255-quan-ca-phe-o-ha-noi-chap-hanh-nghiem-quy-dinh-860625.vov